Bắt hung thủ giết người sau 30 phút gây án

Bắt hung thủ giết người sau 30 phút gây án
Chỉ 30 phút sau khi gây ra vụ án mạng trong tiệm Internet, Được đã bị công an bắt giữ.

Bắt hung thủ giết người sau 30 phút gây án

> TRỰC TIẾP SEA Games: Vật liếp tiếp 'gặt' Vàng 

Chỉ 30 phút sau khi gây ra vụ án mạng trong tiệm Internet, Được đã bị công an bắt giữ.

Chiều 12/12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) xác nhận đã đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Được (SN 1997), quê An Giang để tiếp tục làm rõ hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Hồ Thanh Tú (SN 1989, quê An Giang).

Đối tượng Được tại cơ quan công an
Đối tượng Được tại cơ quan công an.
 

Theo đó, khoảng 14h30 (cùng ngày), trong lúc anh Hồ Thanh Tú (SN 1989, quê An Giang) đang ngồi chơi game trong quán nằm trên đường 22/12, thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TX Thuận An thì bị Được cầm dao đâm nhiều nhát trên người.

Do vết thương trúng chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Gây án xong Được quăng dao rồi tháo chạy khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về trật tự xã hội Công an TX Thuận An đã có mặt để xử lý hiện trường.

Qua truy xét, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi can gây án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng. Sau 30 phút trốn chạy, Được đã bị các trinh sát công an bắt gọn tại khu chợ đông đúc gần đó.

Bước đầu tại cơ quan công an, Được khai nhận do Tú chém anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, anh ruột của Được) bị thương nên Được ôm hận. Chiều 12/12, khi đi ngang qua trước tiệm Internet trên, thấy Tú đang chơi game. Nghĩ đến cơ hội trả thù cho anh trai nên Được đã chạy đến một cửa hàng gần nhất để mua dao đến xử Tú.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.