Bắt hung thủ vụ sát hại cựu giáo viên và hàng xóm ở Hưng Yên

Đối tượng Khơi tại cơ quan điều tra. Ảnh: hungyentv.vn.
Đối tượng Khơi tại cơ quan điều tra. Ảnh: hungyentv.vn.
TPO - Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT đã bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng làm 1 ngời chết và 1 người bị thương ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ vào đêm 5/11.

Theo hungyentv.vn, hung thủ được xác định là Đoàn Hữu Khơi (SN 2001, trú thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, Hưng Yên). Đối tượng Khơi đã gây nên cái chết cho bà N.T.T (66 tuổi) và ông B.N.Đ (74 tuổi, cùng trú tại thị trấn Trần Cao) bị thương.

Như tin đã đưa, khoảng 20h ngày 5/11 tại thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) một đối tượng lạ mặt lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi trú tại Phố Cao) là giáo viên nghỉ hưu hiện đang sống một mình. Đối tượng này đã dùng hung khí tấn công khiến bà T. tử vong.

Khi nghe tiếng hô hoán kêu cứu, ông Bùi Ngọc Đ. (74 tuôi) là hàng xóm chạy sang thì tiếp tục bị đối tượng gây thương tích vùng mặt và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt hung thủ.

Hiện tại, ông Đ. đang được cấp cứu trong bệnh viện. Cơ quan công an đang làm việc để lấy thêm các thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an Hưng Yên điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.