Bắt kẻ chém chết con gái mang thai trên hồ Núi Cốc

Đối tượng Lâm Quảng Ba
Đối tượng Lâm Quảng Ba
TPO - Sau một ngày gây án, Lâm Quảng Ba đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lang thang tìm đường bỏ trốn tại khu vực Hồ Núi Cốc, thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên.  

Ngày 25/11, Đại tá Dương Xuân Quý, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Lâm Quảng Ba (SN 1965), trú tại xóm Nhội, xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Lâm Thị H., sinh năm 1992, con ruột của ông Ba. Thời điểm bị giết, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 4, ở nhà chồng cùng xóm với bố đẻ.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, gia đình ông Ba xảy ra mâu thuẫn trong chuyện phân chia tài sản, đất đai. Khoảng 21h30 ngày 23/11, chị H. đến nhà cha đẻ là ông Ba để nói chuyện chia đất đai. Không lâu sau đó, hai cha con xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Ông Ba chạy xuống bếp cầm lấy con dao quắm và đe dọa sẽ chém chết chị H.

Hoảng sợ, vợ và con dâu ông Ba vội vàng tháo chạy. Còn chị H. bị cha đẻ chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Ba còn cầm túi ba lo quần áo và giật lấy chiếc điện thoại của chị H. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt phối hợp với Công an huyện Phổ Yên tổ chức khám nghiệm, điều tra và truy bắt thủ phạm.

Tối 24/11, Lâm Quảng Ba đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lang thang tìm đường bỏ trốn tại khu vực Hồ Núi Cốc, thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên.  

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.