Bắt kẻ chém người rồi trốn truy nã ở biên giới

Đối tượng Sáng tại cơ quan công an.
Đối tượng Sáng tại cơ quan công an.
TPO - Do mâu thuẫn, Sáng cùng nhóm bạn dùng hung khí tấn công khiến Đạt bị thương tật vĩnh viễn 41%. Sau khi gây án, Sáng bỏ trốn vào Kon Tum làm phụ nề nhưng sau đó bị bắt giữ theo truy nã.

Chiều 3/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt được đối tượng Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1984, trú huyện Bình Lục vì hành vi “cố ý gây thương tích” theo quyết định truy nã của công an huyện Bình Lục (Hà Nam).

Trước đó, vào ngày 19/3/2015, Sáng, Phạm Văn Cường cùng 2 người bạn trong lúc đi chơi đã gây xích mích dẫn đến đánh nhau với Nguyễn Văn Đạt (trú cùng xã). Nhóm của Sáng đã dùng hung khí tấn công khiến Đạt bị thương tật vĩnh viễn 41%. Sau khi gây án, Công an đã tóm được 2 đối tượng, còn Sáng và Cường bỏ trốn. Sáng đã trốn vào khu vực biên giới của tỉnh Kon Tum, hành nghề phụ nề. Đầu năm 2016, Sáng cùng nhóm thợ nề di chuyển qua huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai) làm công trình thì bị công an bắt giữ.

Hiện, Sáng đang được di lý về huyện Bình Lục để chịu sự xét xử của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).