Bắt kẻ chém trọng thương 3 người, đâm chết bảo vệ

Vụ án mạng gây xôn xao dư luận Yên Bái
Vụ án mạng gây xôn xao dư luận Yên Bái
TPO - Bực tức vì bị nhóm của Vũ đến gây sự, đánh thương tích, Quang vác dao lên xe máy, đến nhà Vũ chém cả Vũ và bố mẹ. Sau đó, Quang lái ô tô đâm chết một bảo vệ khách sạn.

Liên quan vụ án mạng xảy ra ngày 28/2 gây chấn đống Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), ngày 1/3, ông Lục Văn Tiên – Trưởng Công an Thị xã Nghĩa Lộ cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ và di lí đối tượng Mai Xuân Quang (trú Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ) về trụ sở phòng PC45, Công an tỉnh, để điều tra về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ chuyện mâu thuẫn nợ nần cờ bạc dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, khoảng 9h ngày 28/2, Nguyễn Tiến Vũ (trú tại tổ 3B, thị trấn Nông trường Nghĩa lộ), cùng 4 thanh niên đi ô tô đến nhà Chu Văn Long (trú tại tổ 2A, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ), đòi tiền nợ đánh bạc.

Lúc này ở nhà Long, ngoài người nhà còn có hai người bạn là Mai Xuân Quang và Bình. Tại đây, hai bên xảy ra to tiếng, Vũ cùng những người đi theo lao vào đánh những người có mặt ở nhà Long, trong đó Bình và Quang bị thương ở đầu.

Người nhà Long la hét, tri hô có cướp khiến cả nhóm của Vũ sợ, vứt lại ô tô, bỏ chạy toán loạn.

Cay cú vì bị đánh, Quang mang theo dao rồi phóng xe máy đến nhà Vũ ở tổ 3B, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ. Quang lao vào nhà chém Vũ thủng bụng, chém đứt lìa một bàn chân của bố Vũ, và chém 1 nhát ở tay mẹ Vũ.

Sau đó, Quang trở về nhà Long nhảy lên xe ô tô của nhóm Vũ để lại trước đó, phóng đến cửa khách sạn Nghĩa Lộ, lao ô tô đâm chết người bảo vệ của khách sạn.

Với sự phối hợp của quần chúng nhân dân, Công an Thị xã Nghĩa Lộ đã có mặt ngay lập tức, bắt giữ Quang, di lý về trụ sở. Hiện, vụ việc đang được Phòng PC45, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG