Bắt kẻ chủ mưu thuê sát thủ giết người trên phố

Bắt kẻ chủ mưu thuê sát thủ giết người trên phố
TP - Tối qua, 6/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã triệu tập ông Nguyễn Quốc Văn - "con nợ" của nạn nhân Kiều Hồng Thành bị côn đồ đâm chết trên đường Phạm Văn Đồng sáng 5/8.
  • Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã bắt và vận động đầu thú 3 đối tượng liên quan vụ án mạng xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng vào ngày 5/8.
  • Các đối tượng gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, trú tại Sóc Sơn, có 2 tiền án); Lê Hồng Thuận (SN 1992, trú tại quận Thanh Xuân) và Nguyễn Kim Bình (SN 1971, ở quận Cầu Giấy).
  • Theo thông tin ban đầu, nạn nhân Kiều Hồng Thành (SN 1959, trú tại quận Bắc Từ Liêm) có cho một người đàn ông tên Nguyễn Quốc Văn vay gần 2 tỷ đồng.

Ngày 4/8, ông Văn cùng Bình tìm gặp ông Thành để chốt lại món nợ này, song hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và ông Thành có thái độ xúc phạm Bình. Theo đó Bình đã thuê Hoàng Anh Tuấn “dằn mặt” ông Thành với giá 30 triệu đồng. 

Sáng hôm sau (5/8), phát hiện ông Thành lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, các đối tượng đã vờ gây ra vụ va chạm giao thông, rồi dùng dao đâm ông Thành tử vong tại chỗ. Tối qua cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Quốc Văn để điều tra.

Đáng chú ý, CQĐT cho hay, trước khi xảy ra vụ án mạng, nhà ông Thành và nhà Nguyễn Quốc Văn nhiều lần bị "khủng bố" bằng chất bẩn.

Liên quan đến vụ án trên, có những thông tin cho rằng ông Thành "bắt thóp" được một số "tật" của Cty xây dựng do ông Văn làm giám đốc và lấy đó để gây sức ép buộc ông Văn trả nợ. Do đó dẫn đến các vụ cãi vã và ném chất bẩn vào nhà nhau...

MỚI - NÓNG