Bắt kẻ đâm chết thiếu tá quân đội, trốn truy nã hơn 20 năm

Trần Văn Hiệp khi bị bắt giữ
Trần Văn Hiệp khi bị bắt giữ
Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt Trần Văn Hiệp (46 tuổi, thường trú xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Hiệp bị bắt tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) theo lệnh truy nã tội Giết người.

Hơn 20 năm trước, thời điểm cận Tết Nguyên Đán 1996, trên đường đi làm về tình cờ gặp anh Nguyễn Văn A (trú cùng xã).

Cho rằng anh A có lần lấy đá ném mình nên Hiệp lao vào ăn thua đủ, bị anh A. bị dồn vào một góc đánh liên tiếp. Ông Nguyễn Văn Sâm - thiếu tá quân đội - ngang qua liền đến can ngăn.

Hiệp rút con dao gọt hoa quả trong người ra đâm loạn xạ, trúng ông Sâm làm ông tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Hiệp bỏ chạy, trốn khỏi địa bàn, vào Thị xã Hồng Lĩnh sống, khởi đầu cho hành trình thay đổi giấy tờ tùy thân, giấu tung tích suốt 21 năm. Trong thời gian này, Hiệp lấy vợ và có 4 người con. 

Chiều  21/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tôi phạm công an tỉnh Hà Nam phối hợp lực lượng công an của Hà Tĩnh ập vào bắt giữ. 

 Trần Văn Hiệp đã bị đi lý về Công an tỉnh Hà Nam để xử lý theo quy định.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG