Bắt kẻ đốt lò bánh mì của chị ruột làm 4 người bỏng nặng

Hiện trường do Giàu phóng hỏa
Hiện trường do Giàu phóng hỏa
Thanh bỏ trốn sau khi phóng hỏa lò bánh mì của chị làm 4 người bỏng nặng. Người này đã bị bắt khi đi thăm người yêu tại tỉnh Tiền Giang.

Ngày 11/1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) di lý nghi can Nguyễn Thanh Giàu (24 tuổi, quê Sóc Trăng) từ tỉnh Tiền Giang về Bình Dương để xử lý hành vi Giết người. Trước đó, khuya 7/1, Giàu bị công an mai phục bắt giữ khi y đến Tiền Giang thăm người yêu.

Giàu bị truy nã vì bị tình nghi phóng hỏa lò bánh mì của chị gái, làm 4 người bị bỏng nặng. Theo điều tra ban đầu, tên này làm việc cho lò bánh mì của chị ruột là Nguyễn Thị Oanh (tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) nhưng thường xuyên bỏ việc nên bị chị la mắng.

Do bực tức, khuya 30/8, Giàu đổ xăng từ ngoài cửa của tiệm vào đến phòng ngủ rồi bật lửa đốt khiến chị Oanh và 3 người làm công bị bỏng rất nặng. Hỏa hoạn cũng làm lò bánh mì cùng với 4 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

May mắn, 2 con của chị Oanh cùng 2 thanh niên khác thoát nạn bằng lối cửa sau. Gây án xong Giàu bỏ trốn.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG