Hà Tĩnh:  

Bắt kẻ gây tai nạn giao thông bỏ trốn

Bắt kẻ gây tai nạn giao thông bỏ trốn
TP - Tài xế xe khách gây tai nạn hôm 21/1 tại huyện Cẩm Xuyên làm chết hai người - ông Đặng Văn Huyên và chị Nguyễn Thị Lan, vừa bị bắt.

Từ một mảnh vỡ của mặt nạ xe, Công an huyện Cẩm Xuyên vào cuộc, qua điều tra xác minh biết được số điện thoại của nhà xe nên giả đóng vai người đi đường hẹn đón tại Thanh Hóa để vào Nam.

Ngày 23/1, tài xế Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1977) quê quán tại Thạch Xá- Thạch Thất- Hà Tây trú tại xã Tân Hà huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), trong chuyến trở lại miền Nam đón hai người đàn ông lên xe tại Thanh Hoá. Đấy là hai trinh sát của cơ quan điều tra.

Khi xe đến địa bàn Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh cơ quan điều tra đã đưa lái xe và chủ xe vào công an huyện làm việc. Trước những chứng cớ không thể chối cãi tài xế Nguyễn Mạnh Tiến khai nhận, sau khi gây tai nạn chết người sợ lực lượng công an truy đuổi theo QL 1A, Tiến cho xe vòng lên QL 8, theo đường mòn Hồ Chí Minh để ra Hà Nội.

Trả khách xong, nhà xe cho thay mặt nạ mới, đổi tên xe “Mạnh Tâm” sang “Hai Cường”. Nguyễn Mạnh Tiến và chủ xe bị bắt tạm giam để xử lý theo pháp luật. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.