Bắt kẻ giết người sau 17 giờ lẩn trốn

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước đã bắt khẩn cấp Hoàng Đức Cương (20 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước) để điều tra về hành vi Giết người.

Bước đầu, nghi phạm Hoàng Đức Cương khai, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 19h, ngày 28/6 thấy Đỗ Tiến Đạt (23 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) đi mua đồ tại chợ Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh) Cương đe dọa, buộc "đối thủ" lên xe để mình chở đến chợ Thiện Hưng (huyện Bù Đốp) để nói chuyện.

Trên đường đi, Cương nghe Đạt gọi chiến hữu "chuẩn bị" nên khi đến đoạn đường cua thuộc thôn 3 (xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp), Cương rút dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, lưng và ngực của Đạt khiến xe máy ngã xuống đường.
Bắt kẻ giết người sau 17 giờ lẩn trốn ảnh 1 Hoàng Đức Cương cùng chiếc xe máy vật chứng và con dao gây án.
Sau đó Cương bỏ chạy để mặc Đạt nằm gục trên đường. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, một số người dân đi đường phát hiện Đạt nằm bất động, trên người có nhiều vết máu bên cạnh chiếc xe máy BS: 93G1-170.60 nên đưa Đạt đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bù Đốp và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bù Đốp nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và bước đầu xác định nghi phạm chính là Hoàng Đức Cương nên triển khai lực lượng truy bắt "nóng".

Tuy nhiên, đối tượng đã chủ động lẩn trốn nên phải đến 12 giờ 30, ngày 29/6 thì lực lượng Công an Bù Đốp mới bắt được Hoàng Đức Cương khi đang lẩn trốn tại khu vực ấp Bù Linh, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh và đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Hiện Công an huyện Bù Đốp đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ án. Riêng nạn nhân Đỗ Tiến Đạt nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được điều trị vết thương tại bệnh viện.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.