Bắt kẻ giết vợ rồi cố thủ

Đối tượng Lê Văn Tùng tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Văn Tùng tại cơ quan công an.
TPO - Sau khi giết vợ trong phòng trọ, nam thanh niên cầm thanh đao dài gần 2m lên sân thượng cố thủ.  

Ngày 9/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ Lê Văn Tùng (SN 1986, ở xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh) để điều tra hành vi giết người. Theo đó, khoảng 22 giờ, ngày 7/12/2016, Tùng bế con là Lê Vũ G.B (5 tháng tuổi) vào phòng trọ nhỏ của gia đình rồi chốt cửa lại.

Sáng 8/12/2016, Tùng gọi cho vợ là chị Trần Thị Huyền, SN 1986 vào cho con bú. Chị Huyền vào phòng thì Tùng đóng chặt cửa rồi kê giường sát cánh cửa để không cho ai vào.

Bắt kẻ giết vợ rồi cố thủ ảnh 1

Thanh đao của Lê Văn Tùng.

Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy tiếng chị Huyền khóc, van xin và mẹ đẻ của Tùng có khuyên can nhưng Tùng không nghe. Gia đình sau đó báo cơ quan công an.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, người trong gia đình Tùng đã giằng lại bé trai G.B  và đưa ra ngoài. Sau đó, Tùng mở cửa cầm theo thanh đao dài gần 2m dính nhiều máu chạy lên sân thượng cố thủ.

Sau đó, cơ quan công an đã thuyết phục rồi bắt giữ Tùng đồng thời thu giữ thanh đao có dính nhiều máu. Chị Trần Thị Huyền được phát hiện có nhiều vết thương, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lê Văn Tùng từng bị TAND huyện Tiên Du tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2005. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.