Bắt kẻ giở trò đồi bại với con gái ruột gần 1 năm

Khoảng tháng 6/2013 cho đến ngày bị bắt, cha thực hiện chuyện đồi bại với nạn nhân hơn 10 lần. Những lúc làm chuyện đó xong, nạn nhân đều bị dọa giết nếu nói với ai

Ngày 26/3, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho hay đã thực hiện bắt khẩn cấp Phạm Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) để điều tra làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là cháu P.T.N.Q. (13 tuổi, học sinh lớp 7) - con ruột của Phạm Anh Tuấn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/3, cháu P.T.N.Q. có đơn trình báo công an xã Phú Riềng về việc cha ruột nhiều lần giở trò đồi bại với em. Nhận được tin báo, công an xã Phú Riềng đã triệu tập Phạm Anh Tuấn đến làm việc.

Tại đây, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi hãm hiếp cháu Q. gần 1 năm qua. Tuấn còn khai thực hiện hành vi khi con gái đang tắm, ở trong phòng riêng lúc vợ không có ở nhà.

Q. kể: "Khoảng tháng 6/2013 cho đến ngày bị bắt, cha thực hiện chuyện đồi bại với em hơn 10 lần. Những lúc làm chuyện đó xong, cha nói 'mày đừng kể với ai, nếu không tao giết chết'. Thời gian gần đây, do ám ảnh lo sợ nên kết quả học tập của em giảm sút, nên đến cơ quan công an trình báo sự việc".

Chị T.T.T. (34 tuổi, mẹ Q.) cho biết hàng ngày đi làm nên không để ý chuyện xảy ra với con gái. "Khi tin chồng bị bắt, tôi bất ngờ và căm phẫn với hành động đồi bại đó", chị T. nói.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG