Bắt kẻ lăng mạ, đánh công an

Bắt kẻ lăng mạ, đánh công an
TPO - Hôm nay, 10 - 1, công an quận Ba Đình, Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra vụ án đối với Đinh Quang Sơn (SN 1970), trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, công an phường Trúc Bạch cử ba chiến sĩ Nguyễn Đông Hưng, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Công Thành tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn trật tự địa bàn. Khi tổ công tác đến khu vực số nhà 71 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, phát hiện hộ kinh doanh đồ ăn nhanh của anh Phạm Huy Tiến, trú ở quận Ba Đình, lấn chiếm vỉa hè. Tổ công tác gọi loa nhắc nhở chủ cửa hàng cùng khách chấp hành đúng quy định.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, chủ cửa hàng vẫn tổ chức cho khách ăn uống tại vỉa hè. Cùng lúc đó, Đinh Quang Sơn (khách hàng đang ngồi ăn) lớn tiếng lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Không chỉ quát tháo, chửi bới, Sơn còn nhổ nước bọt, hắt bát nước chấm vào người cảnh sát khu vực Nguyễn Quốc Khánh.

Trước thái độ hung hăng của Sơn, công an phường Trúc  Bạch tăng cường lực lượng, áp giải Sơn về trụ sở giải quyết.

Trên đường đi, Sơn tiếp tục tỏ thái độ côn đồ, dùng chân đạp vào các thành viên trong tổ công tác. Thậm chí, tên này còn giật tung cầu vai đồng chí Nguyễn Quốc Khánh và nhiều chiến sĩ khác.

Khi tới trụ sở công an phường Trúc Bạch, Đinh Quang Sơn vẫn có những hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng.

Với những vi phạm trên, công an quận Ba Đình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý tên côn đồ trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.