Bắt kế toán trưởng Cty Procimex

Bà Bùi Thị Hòa khi bị bắt tại nhà riêng
Bà Bùi Thị Hòa khi bị bắt tại nhà riêng
TPO – Sáng nay (28-2), CA TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam kế toán trưởng công ty CP Procimex - bà Bùi Thị Hòa  về tội: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế”.
Bà Bùi Thị Hòa khi bị bắt tại nhà riêng
Bà Bùi Thị Hòa khi bị bắt tại nhà riêng. Ảnh: N.C

Theo kết quả điều tra ban đầu, kế toán trưởng Hòa (1959, trú phường Chính Gián, Thanh Khê) trong thời gian làm ở Cty CP Procimex Việt Nam (2008 đến nay) đã cố ý làm trái các nguyên tắc về kế toán, gây thất thoát tài sản nhà nước hàng tỷ đồng.

Trước đó, từ năm 2007, Cty Procimex Việt Nam hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ hơn 70 tỷ đồng nên Công ty mua bán nợ phải rót vốn, tái cơ cấu lại để cổ phần hóa.

Theo đó, Công ty mua bán nợ chiếm 56% số vốn (khoảng 16 tỷ đồng). Năm 2012, Công ty này vẫn tiếp tục thua lỗ, nợ thuế, nợ lương công nhân hàng tỷ đồng… nên Công ty mua bán nợ điều ông Phạm Văn Dõng về giữ chức vụ Tổng giám đốc để cải tổ lại nhà máy.

Qua quá trình thu thập hồ sơ, chứng cứ vụ án, cơ quan công an phát hiện bà Bùi Thị Hòa có những hành vi cố ý làm trái quy định, để thất thoát ngân sách công ty dẫn đến việc thua lỗ, nợ nần nói trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng, điều tra.

Điều đáng nói, cuối năm 2012, Cty Procimex cũng chính là doanh nghiệp thủy sản bị hàng chục ngư dân bao vây đòi nợ. Theo các chủ tàu và đầu mối thu gom hải sản, Cty đã khất nợ nhiều tháng với số tiền hàng tỷ đồng.

Ngay sau đó, trả lời báo chí, ông Phạm Văn Dõng cho hay, ông mới được điều về làm Tổng giám đốc (từ tháng 12-2012) và phát hiện Cty bị thất thoát hơn 25 tỷ đồng, còn số nợ tồn đọng khoảng 14 tỷ đồng, trong đó khoảng 4 tỷ nợ các chủ tàu cung cấp nguyên liệu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.