Bắt khẩn cấp 3 đối tượng chuyên chat để lừa

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng chuyên chat để lừa
TP - Ngay sau khi giải cứu kịp thời 5 phụ nữ và trẻ em bị bọn “ma cô” lừa bán sang Trung Quốc trở về, CA Hà Nội và các tỉnh đã phối hợp điều tra, bắt khẩn cấp 3 đối tượng.

Đó là: Nguyễn Văn Thành (SN 1987) trú quán tại Phúc Xá, quận Ba Đình, Trần Duy Giang (SN 1988) ở Uy Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) và Nguyễn Thị Lụt (SN 1971) quê ở Bắc Ninh.

Tại cơ quan CA, bọn chúng khai nhận, qua mạng Internet bọn chúng đã giở chiêu lừa đảo bằng những nickname rất ấn tượng như: “VIP cô đơn-8X”, “Thiếu gia tìm vợ 9X”.

Sau khi Nhữ Thị H. (SN 1988 ở Ứng Hoà- Hà Tây) và Nguyễn Thị Thanh B (SN 1991 ở Kim Động-Hưng Yên) “cắn câu”, bọn chúng liền rủ đi Lạng Sơn chơi, mua sắm điện thoại rồi mang thẳng lên chợ đường biên bán cho thị Lụt với giá gần 4.000 NDT/người. Sau đó “má mì” này mang cô H. và B. sang Trung Quốc bán tiếp cho động mại dâm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.