Bắt khẩn cấp 4 kẻ lưu hành tiền giả số lượng lớn

Bắt khẩn cấp 4 kẻ lưu hành tiền giả số lượng lớn
Hôm nay 1/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội đã triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp với 4 đối tượng gồm: vợ chồng Lê Thị Thích (sinh năm 1964, từng có 5 tiền án, tiền sự) và Lê Đình Quang (có 6 tiền án, tiền sự) cùng trú tại 106 tổ 28b, ngõ 254 Minh Khai, Hoàng Mai - Hà Nội; Trần Thanh Nhàn (sinh năm 1956, ở xóm 7 Cổ Nhuế, Từ Liêm - Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hải ( sinh năm 1964, trú tại 159 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu cơ quan công an làm rõ hoạt động của ổ nhóm tội phạm này: chúng đã nhiều lần lên Lạng Sơn móc nối, tìm mua rồi vận chuyển tiền polymer giả với số lượng lớn về Hà Nội và một số địa phương lân cận để tiêu thụ.

Cơ quan công an cũng thu giữ số lượng lớn tang vật là 83,9 triệu đồng tiền Việt Nam giả gồm 1.076 tờ tiền polymer với các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.