Bắt khẩn cấp 7 đối tượng gây nổ ở Hà Nội

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng gây nổ ở Hà Nội
TP- Trong hai ngày 16 – 17/7, CA TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng gây ra vụ nổ hôm 14/7 tại trước cửa nhà số 16, ngõ 533 Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm.

Tuy không gây thiệt hại về người, song áp lực trái nổ đã làm hỏng 2 cánh cửa sắt, vỡ 4 kính cửa sổ, tủ rượu của ngôi nhà 2 tầng, rộng khoảng 24 m2, ước tính thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Qua điều tra, CA TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng, gồm Trần Văn Thắng tức Thắng Lân (SN 1983); Đỗ Khắc Chung (SN 1981); Nguyễn Tùng Quân (SN 1973), cùng trú tại ngõ 533 đường Bạch Đằng; Trần Văn Thìn (SN 1988); Vũ Văn Định (SN 1987); Đỗ Văn Hoàn (SN 1987); Nguyễn Bá Trung (SN 1989), cùng trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ nổ là do Trần Văn Thắng có mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị L.A. (SN 1977, trú tại số nhà trên).

Trước đây, Thắng có quan hệ tình cảm với chị L.A., song do Thắng có biểu hiện cờ bạc, nợ nần, nên chị L.A đã chủ động chấm dứt quan hệ.

Để trả thù, rạng sáng 14/7, Thắng đã bàn với các đối tượng trên chuẩn bị 5 quả nổ, kíp mìn và dây cháy chậm, rồi đem đặt trước cửa nhà chị L.A.

MỚI - NÓNG