Bắt khẩn cấp đối tượng đấm vỡ xương mặt bác sĩ

Tự xưng người nhà bệnh nhân, thanh niên 26 tuổi xông vào bệnh viện dùng lời lẽ khiếm nhã và đấm thẳng vào mặt bác sĩ trực ca đêm.

Chiều 24/9, công an phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày đã bắt giữ Đỗ Mạnh Tuấn (26 tuổi, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 20/9 chị Thủy (26 tuổi, ở phường Thanh Nhàn) đưa cháu Nguyễn Gia Huy (4 tuổi) vào bệnh viện Thanh Nhàn thăm mẹ Huy là chị Đàm Thu Hà (24 tuổi, ở quận Đống Đa).

Trong lúc chơi đùa, cháu Huy bị ngã đập đầu xuống đất, phải cấp cứu. Bác sĩ Phạm Thanh Tùng (26 tuổi) trực ca đêm đã khám và đề nghị gia đình đưa cháu bé sang bệnh viện Ung Bướu điều trị.

Bắt khẩn cấp đối tượng đấm vỡ xương mặt bác sĩ ảnh 1

Tuấn tại cơ quan công an.

Một lát sau, nhóm ba thanh niên trong đó có Đỗ Mạnh Tuấn, tự xưng là người nhà cháu Huy đến bệnh viện Thanh Nhàn có những lời lẽ xúc phạm bác sĩ Tùng. Tuấn trực tiếp đấm vào mặt bác sĩ Tùng khiến anh bị vỡ xương mặt. Xong việc Tuấn và hai thanh niên bỏ đi.

Lãnh đạo công an phường Thanh Lương cho hay, bước đầu Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình. Anh ta khai nhận, do bức xúc trước thái độ của kíp trực nên đã hành hung bác sĩ Tùng.

Theo Nguyễn Hoàng
Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.