Bắt khẩn cấp giám đốc và thuộc cấp Công ty bất động sản ở Bình Dương

Bắt khẩn cấp giám đốc và thuộc cấp Công ty bất động sản ở Bình Dương
TPO - Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định Công ty Bình Dương City Land có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp giám đốc, phó giám đốc công ty này.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994, giám đốc công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư phát triển địa ốc Bình Dương (gọi tắt là Bình Dương City Land) và phó giám đốc Hoàng Anh Vui (SN 1994).

Bắt khẩn cấp giám đốc và thuộc cấp Công ty bất động sản ở Bình Dương ảnh 1 Nguyễn Thanh Hùng (áo trắng) và Hoàng Anh Vui bị bắt tạm giữ

Hai lãnh đạo công ty này bị tạm giam 4 tháng để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, Cơ quan Công an tiến hành khám xét trụ sở Công ty Bình Dương City Land.

Trước đó, sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra. Qua đó, xác định Nguyễn Thanh Hùng và Hoàng Anh Vui liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền tại các dự án: Khu dân cư Phúc Long City, khu dân cư Happy Home tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo và khu nhà ở Phúc Long 1, Phúc Long 2, khu dân cư Green City, khu dân cư Green City 2, khu dân cư Green City 3 tại xã Lai Hưng, Bàu Bàng.

Bắt khẩn cấp giám đốc và thuộc cấp Công ty bất động sản ở Bình Dương ảnh 2 Khách hàng mua đất dự án Green City (ảnh chụp năm 2018)

Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến tổ chức cá nhân có thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư phát triển địa ốc Bình Dương CityLand hoặc có giao dịch với công ty này vui lòng trình báo cơ quan CSĐT công an tỉnh địa chỉ 666 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM, điện thoại 02743.824.032 hoặc gặp điều tra viên Đặng Thanh Hương, điện thoại 0918.418.208 để phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra xử lý.

Bắt khẩn cấp giám đốc và thuộc cấp Công ty bất động sản ở Bình Dương ảnh 3 Công an, Viện Kiểm sát đến khám xét trụ sở Công ty Bình Dương City Land vào đêm 25/2
Bắt khẩn cấp giám đốc và thuộc cấp Công ty bất động sản ở Bình Dương ảnh 4 Máy tính, tài liệu của công ty được công an di chuyển về trụ sở
Bắt khẩn cấp giám đốc và thuộc cấp Công ty bất động sản ở Bình Dương ảnh 5 Toàn bộ tài liệu liên quan của công ty Bình Dương City Land được đưa ra xe công an

Trước đó, vào ngày 22/12/2018, sau khi vào cuộc điều tra của PV, báo Tiền Phong đã khởi đăng loạt bài về dự án Green City tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Nội dung bài viết phản ánh dấu hiệu bất thường của Công ty Bình Dương City Land khi giao dịch mua bán, nhận tiền từ hàng trăm khách hàng trên một khu đất trống thuộc quyền sở hữu của một người dân. Sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vào cuộc nhưng sau đó vụ việc chìm xuống. Đến đầu năm 2020, hàng trăm người dân kéo đến trụ sở Công ty Bình Dương City Land đòi tiền và gửi đơn tố cáo thì công an mới vào cuộc và khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam lãnh đạo công ty này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.