Đồng Nai:

Bắt khẩn cấp hai nhân viên Quản lý trật tự đô thị nhận hối lộ

Bắt khẩn cấp hai nhân viên Quản lý trật tự đô thị nhận hối lộ
TP -14 giờ ngày 22/7, trụ sở đội quản lý trật tự đô thị TP Biên Hòa, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Phan Thành Nhân (35 tuổi), ngụ tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa và Võ Thanh Dũng (42 tuổi), ngụ  tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa về tội nhận hối lộ.

Ngày 16/7, Phan Nhật Linh (27 tuổi)  nhân viên đội quản lý trật tự đô thị Biên Hòa bị công an TP Biên Hòa bắt quả tang về tội nhận hối lộ.

Linh khai nhận, ngày 1/7, Linh cùng Phan Thành Nhân,Võ Thanh Dũng cùng công tác tại Đội quản lý trật tự đô thị TP Biên Hòa và Lê Văn Vinh (nhân viên đô thị của xã Hiệp Hòa) đã đến kiểm tra việc xây dựng nhà trái phép tại số 338/22 ấp Nhứt Hòa, xã Hiệp Hoà do ông Nguyễn Văn Đệ và bà Trần Thị Bích Thủy làm chủ.

Tổ kiểm tra này đã lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đệ.

Ngày 2/7, Nhân, Dũng, Linh ra quán cà phê Sông Xanh ở xã Hiệp Hòa điện thoại cho ông Đệ mang năm triệu đồng đến nộp thì sẽ bỏ qua sự việc. Ông Đệ đã đến giao tiền cho nhóm của Linh.

Ngày 16/7, Phan Nhật Linh trực tiếp đến nhà ông Đệ đòi chi thêm 10 triệu để làm thủ tục giấy tờ nhà đất. Trong lúc Linh nhận tiền thì bị bắt quả tang. 

MỚI - NÓNG