Bắt khẩn cấp hung thủ đâm chết nữ sinh lớp 11

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường
Sáng 6/7, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này vừa bắt được hung thủ đâm chết nữ sinh Nguyễn Xuân G. (17 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) xảy ra ngày 5/7 tại nhà nữ sinh này.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 5/7, bà Trần Thị Kiều Nhung (mẹ của G.) đi làm về thì phát hiện trước cửa nhà có nhiều vết máu, cửa khép hờ. Khi đẩy cửa vào thì bà Nhung thấy con gái bị đâm chết trên vũng máu, liền truy hô và báo cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã Tân Tây và công an huyện Gò Công Đông đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với Phòng PC54 công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và sàng lọc đối tượng, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Cường (18 tuổi), Võ Minh Hải (16 tuổi) và Nguyễn Hoàng Trọng (biệt danh “Cu Đất”, 16 tuổi), cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông.

Đến khoảng 17h ngày 5/7, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hải và Trọng. Riêng đối tượng Cường đã tẩu thoát. Đến 22h50 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã bắt được Cường khi đối tượng này đang trốn dưới kênh.

Bắt khẩn cấp hung thủ đâm chết nữ sinh lớp 11 ảnh 1

Nhiều người hiếu kỳ đến hiện trường vụ án mạng

Bước đầu Hải khai nhận, trước đó vào khoảng 8h cùng ngày, Cường có điện thoại rủ Hải đến nhà của Trọng nhậu. Sau khi nhậu, cả 3 kéo đến uống cà phê ở quán Tí Nị (gần nhà của G.). Cường kêu Hải chở Cường đến quán trà sữa ở gần đó để lấy cây xôm gạo (dụng cụ dùng để đâm vào bao kiểm tra lúa gạo - PV). Trên đường đi, Cường nói với Hải: “Bữa nay tao đi giết con nhỏ này…” rồi kêu Hải chở đến nhà G. để giết nữ sinh này. Đến nơi, Cường kêu Hải chạy về trả xe cho bạn, sau đó Cường leo qua rào vào nhà tìm G. ra tay. Sau khi đâm G. chết, Cường leo rào trở ra để trốn thoát và để rơi điện thoại gần hiện trường.

Người nhà nạn nhân cho biết, Cường có tình cảm với G. nhưng bị gia đình G. ngăn cản vì G. còn đang đi học. Được biết Cường từng có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân chết do bị đâm 5 nhát trong đó có một nhát chí mạng từ phía sau ra phía trước gây thủng tim, mất máu cấp, dẫn đến tử vong.

Hiện Phòng PC45 công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Nguyễn Hồng - Minh Giang

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG