Bắt khẩn cấp kẻ cướp, giết, hiếp cụ bà 75 tuổi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Biết bà cụ hàng xóm ở nhà một mình, gã trai 25 tuổi đã đột nhập lúc 1h sáng để trộm cắp. Bị nạn nhân phát hiện, hung thủ cứa cổ và xâm hại tình dục nạn nhân, sau đó cướp khoảng 4 triệu đồng với chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24K.

Sau 2 ngày truy tìm, trưa nay, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Nguyễn Giang Anh (25 tuổi, ngụ Bạc Liêu) khi thanh niên này đang trốn ở nhà người thân tại ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong (Vĩnh Thuận, Kiên Giang). Nghi can đang được di lý về Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Trước đó, rạng sáng 29/5, người dân xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (Bạc Liêu) phát hiện cụ bà 75 tuổi chết trong nhà ở ấp Bình Hổ, trên người không mặc quần áo, cổ bị cứa chảy nhiều máu. Khám nghiệm hiện trường nhà chức trách thu giữ con dao cán vàng găm chặt vào thi thể và phát hiện nhiều dấu vân tay lạ trên người nạn nhân.

Qua giám định khoanh vùng được nghi can, Công an Bạc Liêu khởi tố vụ án Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản. Chiều 30/5, nhiều trinh sát nhận lệnh đi Kiên Giang khi biết Giang Anh vắng mặt tại địa phương và có người thân ở huyện Vĩnh Thuận, cách hiện trường gần 40 km.

"Tên này khai biết bà cụ hàng xóm ở nhà một mình nên đột nhập lúc 1h sáng để cướp tài sản. Nạn nhân phát hiện nên chống cự, bị hung thủ sát hại, cứa cổ và xâm hại tình dục", một cán bộ điều tra nói và cho biết tài sản bà cụ bị cướp khoảng 4 triệu đồng với chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24K.

Nhà chức trách đang làm rõ dấu hiệu không tố giác tội phạm đối với anh của nghi can bởi sau khi gây án Giang Anh có điện thoại báo tin cho người thân rồi mới bỏ trốn.

Theo Phong Khê

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG