Bắt khẩn cấp kẻ ném cháu ruột 1 tuổi xuống giếng tử vong

Nơi phát hiện vụ việc
Nơi phát hiện vụ việc
Chiều 12/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kinh Môn bắt giữ Nguyễn Thị Liên (23 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Liên là đối tượng gây ra vụ giết người vào ngày 10/3, nạn nhân là cháu ruột của Liên, tên Nguyễn Sương Sung (SN 8/1/2014).

Khoảng 18h45' ngày 10/3, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của ông Trần Văn Luyến (trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, Kinh Môn).

Theo lời khai của ông Luyến thì ông có nuôi lợn nhờ trên đất của gia đình ông Nguyễn Đình Tài (ở cùng thôn). Ngày 10/3, như thường lệ ông Luyến múc nước giếng cho lợn ăn đã phát hiện xác của cháu Sung, là con anh Nguyễn Phồn Tiến ở trong giếng.

Trước đó, vào khoảng 15h30' cùng ngày, sau khi ngủ dậy chị Phạm Thị Hương (vợ anh Tiến) thấy cửa lách của gia đình mở, không thấy cháu Sung đâu đã báo chính quyền và tổ chức đi tìm.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng PC 45 phối hợp với Công an huyện Kinh Môn đã vào cuộc, nhanh chóng làm rõ vụ án.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG