Bắt khẩn cấp một trưởng phòng lừa đảo

Bắt khẩn cấp một trưởng phòng lừa đảo
TP - Chiều 9/10, Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp một đối tượng vì hành vi lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng là Vũ Hồng Thao (sinh năm 1975, quê ở Thanh Miện - Hải Dương, hiện tạm trú tại xóm 2, Chùa Thắm, Tả Thanh Oai - Thanh Trì), là Trưởng phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu lao động 2 thuộc Trung tâm phát triển việc làm phía Nam, trụ sở đóng tại TT 5 khu đô thị mới Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CA Hà Nội đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thao.

Từ tháng 5/2006, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của một trưởng phòng nghiệp vụ, mặc dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng Thao đã tự ý thông tin rộng rãi và trực tiếp đứng ra thu tiền của nhiều người lao động có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài.

Với tài ăn nói khéo léo và cái mác trưởng phòng, Thao đã thuyết phục được một số người lao động nhẹ dạ cả tin rằng hắn có tiêu chuẩn đi lao động tại Hàn Quốc với mức lương hấp dẫn.

Đến nay, Thao đã thu tiền của 8 lao động với tổng số tiền là 22.000 USD. Phần lớn số tiền đựơc Thao sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Được biết, sau khi chiếm đoạt được tiền của các cá nhân, Thao đã bỏ trốn khỏi cơ quan từ 3 tháng nay. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan. 

MỚI - NÓNG