Bắt khẩn cấp nữ quái giết nữ sinh cướp của

Bắt khẩn cấp nữ quái giết nữ sinh cướp của
TP - CA tỉnh Kiên Giang phối hợp với CA huyện Vĩnh Thuận vừa bắt khẩn cấp một đối tượng giết người, cướp của dã man và trắng trợn. Hung thủ là nữ quái Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh năm 1986.
Bắt khẩn cấp nữ quái giết nữ sinh cướp của ảnh 1
Hung thủ Kiều Trang bị bắt chỉ sau hơn 1 giờ gây án  

Nguyễn Thị Kiều Trang ngụ tại ấp Kinh 3, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Nạn nhân là cháu Lưu Thị Mỹ Ái (1992), một học sinh giỏi lớp 7 trường THCS xã Vĩnh Thuận.

Khoảng 13h30 ngày 21/3/2006, Ái chở người bạn cùng lớp Lâm Thị Diễm Thuý bằng xe đạp đến trường, qua cánh đồng vắng, bất ngờ Trang từ trong bụi tràm chạy ra chặn xe bảo Ái ở lại. Trên người Ái lúc này có đeo 6 chiếc vòng ximen, 1 chiếc nhẫn  vàng và 1 sợi dây chuyền bằng vàng.

Khi 2 em không chịu, ngay lập tức Trang rút từ trong người ra 1 con dao Thái Lan cứa ngang vào cổ Thúy làm em chảy máu. Quá sợ hãi 2 em vừa chạy vừa kêu cứu.

Trang lao theo bắt được Ái, đẩy em xuống sông, bóp cổ cho đến chết rồi tháo toàn bộ nữ trang trên người Ái. Xong việc Trang bơi qua sông đến nhà một người quen mượn đồ thay, sau đó đón xe ôm ra chợ Vĩnh Thuận bán vàng, mua 2 bộ quần áo, khăn che mặt và vào tiệm uốn tóc nhằm thay đổi kiểu dáng.

Sau hơn 1 giờ phong tỏa toàn bộ các tuyến đường sông, xe đò, xe ôm… lực lượng CA đã bắt được Trang khi vừa leo lên chiếc xe ôm định chạy trốn.

Gia đình Trang làm ruộng, rất nghèo, nhưng Trang là một đối tượng ăn chơi lêu lổng. Trang bỏ học từ năm lớp 7, thường đi ăn nhậu, hát karaoke với bạn trai.

Trước khi gây án, Trang đã lấy cắp của gia đình 6 chỉ vàng lên TPHCM ăn chơi hơn 1 tháng.

MỚI - NÓNG