Bắt khẩn cấp tên cướp cuồng sát trên phố

Bắt khẩn cấp tên cướp cuồng sát trên phố
Khi bị người dân truy đuổi gắt găo trên phố, tên cướp đã dùng dao tấn công hàng loạt người, trong đó có 1 người dân tử vong, 1 đại úy công an bị thương và tên cướp cũng bị thương tích.

TP.HCM:

Bắt khẩn cấp tên cướp cuồng sát trên phố

> Vây bắt tên cướp đâm chết người giữa phố

Khi bị người dân truy đuổi gắt găo trên phố, tên cướp đã dùng dao tấn công hàng loạt người, trong đó có 1 người dân tử vong, 1 đại úy công an bị thương và tên cướp cũng bị thương tích.

Đối tượng Cao Trung Lập bị bắt giữ tại cơ quan công an
Đối tượng Cao Trung Lập bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Đại tá Lê Văn Thúc – trưởng công an quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận vào chiều 17-9 rằng, cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp Cao Trung Lập (SN 1984, ngụ đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hàng loạt hành vi phạm tội nguy hiểm của đối tượng này. Bước đầu Lập khai nhận chính là hung thủ đã gây ra vụ cuồng sát vào sáng cùng ngày làm 1 người tử vong và 1 đại úy công an bị thương tích nặng.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu và khai báo của Lập tại cơ quan công an xác định, khoảng 10h30 sáng 17-9 anh Hoàng Ngọc Tri (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú huyện Bình Chánh) điều khiển xe gắn máy BKS: 78T1 – 1415 chở theo bạn gái Nguyễn Thị Kim Huê (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) lưu thông trên đướng Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM), hướng từ Lăng Chả Cả về quận 12. Lúc này tên Lập điều khiển xe gắn máy BKS: 59K1 – 156.90 lưu thông cùng chiều từ phía sau, bỗng dưng tăng tốc giật chiếc túi xách của anh Tri chứa máy tính Laptop rồi bỏ chạy. Anh Tri vừa tri hô “cướp! cướp!” rồi vọt ga truy đuổi theo sau.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường
Cơ quan công an phong tỏa hiện trường.

Khi đến khu vực ngã tư Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, anh Tri chở chị Huê đã đâm vào xe gắn máy của tên Lập làm cả 3 té ngã xuống đường. Anh Trí lao vào ôm tên Lập để giật lại tài sản của mình. Tuy nhiên nhanh như cắt tên Lập đứng dậy rút dao tấn công đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực, bụng của anh Trí làm anh này gục tại chỗ và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ án mạng xảy ra trước con mắt hàng trăm người đi đường nên họ lập tức truy hô và đuổi theo, làm tên Lập hoảng sợ bỏ lại xe gắn máy và chạy bộ vào đường Hoàng Hoa Thám, thuộc phường 13, quận Tân Bình thoát thân.

Cùng thời điểm đại úy Võ Sỹ Hoàng (hiện là cán bộ chiến sĩ tại đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an quận Tân Phú, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy BKS: 59K1 – 03718 đi công việc trên đường. Nghe tiếng người dân tri hô thì đại úy Hoàng nhanh chóng tăng ga đuổi theo tên Lập đang chạy bộ. Đến trước số nhà 134 đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình đại úy Hoàng tiếp cận được đối tượng, lập tức tên Lập quay ngược lại dùng dao tấn công. Bị bất ngờ, đại úy Hoàng không kịp chống đỡ và bị 1 nhát dao vào mang tai gây thương tích nặng.

Tên Lập bị người dân khống chế tại hiện trường
Tên Lập bị người dân khống chế tại hiện trường .

Lúc này tên Lập vẫn cầm dao chạy bộ thoát thân, phía sau hàng chục người dân truy đuổi theo. Đến trước cổng công ty TNHH Tân Hoàng Thắng, đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, tên lập chặn xe 1 phụ nữ đang đi trên đường, kề dao vào cổ uy hiếp để cướp xe Air Blade của chị này làm phương tiện tẩu thoát. Tuy nhiên người phụ nữ đã chủ động đạp ngã xe nên ý định của tên cướp không thành công, hắn tiếp tục chạy bộ vào đường Đồng Xoài tẩu thoát.

Đến trước nhà số 4C đường Đồng Xoài, tên Lập lại 1 lần nữa kề dao ở cổ khống chế người đi đường cướp thành công xe gắn máy để chạy thoát. Tuy nhiên lúc này anh Cát Văn Thuận (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều lại đã nghe tiếng tri hô liền lao thẳng xe vào tên cướp, làm cả 2 té xuống đường. Lúc đó có rất nhiều người dân đã ứng cứu, tước đoạt hung khí và bắt giữ tên Lập giao cho cơ quan công an.

Vụ cuồng sát làm 1 người chết và 1 đại úy công an bị thương
Vụ cuồng sát làm 1 người chết và 1 đại úy công an bị thương.

Theo thông tin mới nhất, đại úy Hoàng bị thương tích hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Nạn nhân Tri tử vong, vốn vừa tốt nghiệp ở 1 trường đại học tại TP.HCM cách đây 2 ngày và đang trên đường ra huyện Bình Chánh thuê đất làm trang trại nuôi heo thì gặp nạn.

Riêng đối tượng Cao Trung Lập vốn là 1 thợ sữa chữa điện tử nhưng công việc không ổn định. Khi cuồng sát nhiều người và bị truy đuổi gắt gao, tên Lập đã bị thương tích. Ngay sau khi bắt giữ được Lập cơ quan công an đã đưa hắn vào bệnh viện điều trị và đến chiều 17-6 đã đưa về trụ sở công an quận Tân Bình để điều tra.

Bước đầu tên Lập đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên. Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Duy Kiên
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.