Bắt một đối tượng vụ chém người, phá luôn án ma túy

Đối tượng Trần Ngọc Phương Hùng. Ảnh: Ngọc Văn
Đối tượng Trần Ngọc Phương Hùng. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Sau khi vây bắt Hùng - đối tượng cộm cán liên quan vụ chém người gây náo loạn trung tâm TP Huế xảy ra vào chiều 27/9, cảnh sát đã triệt phá chuyên án án ma túy mà Hùng cũng là nhân vật chủ chốt.

Sáng 22/10, Công an TP Huế tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, từng làm náo loạn khu vực trung tâm thành phố Huế, gây xôn xao dư luận thời gian gần đây; đồng thời, công bố kết thúc thành công một chuyên án ma túy được lập cách đây 6 tháng.

Đáng chú ý, đối tượng chính trong chuyên án buôn bán ma túy này lại là nhân vật chủ chốt của vụ án chém người nêu trên.

Trước đó, vào chiều 21/10, Công an TP Huế triển khai lực lượng gần 100 cán bộ, chiến sĩ vây bắt thành công Trần Ngọc Phương Hùng (sinh năm 1982, trú đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP Huế) - đối tượng cộm cán liên quan vụ chém người gây náo loạn trung tâm thành phố Huế xảy ra vào chiều 27/9 vừa qua (Tiền Phong đã thông tin). Hùng không chỉ là đối tượng chính trong vụ án cố ý gây thương tích kể trên, mà còn là nhân vật chủ chốt nằm trong Chuyên án 141 về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy do Công an TP Huế xác lập từ tháng 4/2015.

Bắt một đối tượng vụ chém người, phá luôn án ma túy ảnh 1

 Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất điều tra, hoàn tất thủ tục tố tụng nhằm sớm đưa vụ án ra xét xử công khai, nghiêm khắc. Ảnh: Ngọc Văn

Theo Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế, quá trình bị vây bắt, với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng địa hình phức tạp, Hùng đã trèo lên mái tôn lẩn trốn qua nhiều nhà dân thuộc khu vực Bờ Hồ (đường Trần Huy Liệu, Huế), gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Cuộc truy đuổi qua nhiều mái nhà dân được ví như cảnh quay trong một bộ phim hành động. Một chiến sĩ đã bị thương phải nhập viện từ cuộc vây bắt này. 

Đến 15 giờ ngày 21/10, lực lượng cảnh sát điều tra TP Huế phát hiện Hùng lẩn trốn tại khu gác lửng thuộc ngôi nhà 35 đường Trần Huy Liệu. Từ nghiệp vụ sắt bén của công an và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, Hùng buộc phải thúc thủ tra tay vào còng. Công an thu giữ trên người Hùng 92 gói ma túy (cần sa) có trọng lượng 117 gam và 4,2 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hùng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi buôn bán ma túy và cố ý gây thương tích.

Bắt một đối tượng vụ chém người, phá luôn án ma túy ảnh 2

Tang vật ma túy, tiền mặt mà công an thu giữ được từ trên người Hùng. Ảnh: Ngọc Văn

Trước đó, như tin đã đưa, vào chiều 27/9, tại đầu kiệt 141 đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Hòa, TP Huế) xảy ra vụ đâm chém đẫm máu theo kiểu giang hồ với sự tham gia của nhiều đối tượng côn đồ, gây náo loạn khu vực trung tâm TP Huế, ảnh hưởng an ninh trật tự đô thị, làm xôn xao dư luận. Vụ hỗn chiến làm 3 người bị thương. Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Huế lần lượt bắt tạm giam 5 đối tượng thuộc hai nhóm côn đồ. Trong đó, Trần Ngọc Phương Hùng - đối tượng cộm cán của vụ án, nghiện hút và buôn bán ma túy - là người bị bắt sau cùng.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, hiện cơ quan điều tra cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục tố tụng nhằm sớm đưa các đối tượng ra xét xử lưu động, công khai, nghiêm minh; góp phần răn đe, giáo dục các phần tử xấu, tuyên truyền phòng chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.

MỚI - NÓNG