Bắt một nữ Phó Giám đốc dởm

Bắt một nữ Phó Giám đốc dởm
TP - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây vừa ra quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hiền (biệt danh Hiền “cá sấu”).

Nguyễn Thị Thu Hiền sinh năm 1948, trú tại 42 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Tây, bị bắt với tội danh: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng”.

Từ năm 2005 trở lại đây, đối tượng Hiền tự phong cho mình chức Phó Giám đốc Cty TNHH Thương binh và người tàn tật 27- 7 Hà Tây.

Mặc dù không có chức năng và thẩm quyền gì trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về nhà ở, đất đai nhưng thị Hiền vẫn đứng ra nhận hồ sơ của nhiều cán bộ quân đội đã nghỉ hưu thuộc Sơn Tây, Hà Tây rồi hứa “giải quyết” với điều kiện mỗi gia đình phải nộp cho thị 30 triệu đồng.

Hành vi lừa đảo của thị Hiền đã khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh bần cùng, tiền mất nợ mang.

Dịp lễ hội Chùa Hương năm 2006, thị Hiền huy động gần 200 người đến di tích thắng cảnh Hương Sơn gây rối, cản trở không cho Cty HUTRANCO hoạt động hệ thống cáp treo, khiến Cty này bị thiệt hại gần 500 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG