Bắt nam thanh niên làm làm con dấu, bằng giả để bán

Nguyễn Văn Việt (dấu gạch chéo đỏ) bị bắt vì làm giả con dấu,tài liệu - Ảnh: Hoàng Long
Nguyễn Văn Việt (dấu gạch chéo đỏ) bị bắt vì làm giả con dấu,tài liệu - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt, tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu, tự chế tạo bằng giả cho bản thân để xin việc và bán cho các đối tượng có nhu cầu về bằng cấp.

Chiều 30/9, đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Việt (25 tuổi, trú ở tổ dân phố Giáp Nhất, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, tối 28/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nam phối hợp với Công an Thị xã Duy Tiên đã phục kích, bắt quả tang Nguyễn Văn Việt đang giao dịch, mua bán tài liệu giả của cơ quan, tổ chức tại Khu Công nghiệp Đồng Văn II, thuộc địa phận phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 Bằng tốt nghiệp THPT, 1 Chứng chỉ sơ cấp nghề bị làm giả.

Tiến hành khám xét nơi ở của Việt, cơ quan Công an thu giữ thêm 1 Bằng tốt nghiệp THPT và 1 Học bạ giả mang ghi người được cấp bằng là Nguyễn Văn Việt.

Qua đấu tranh, Việt khai nhận làm giả con dấu, tài liệu của các tổ chức, cá nhân cho người có nhu cầu thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trong đó, 2 Bằng tốt nghiệp THPT, Chứng chỉ nghề nêu trên do Việt nhận làm giả, bán với số tiền 9 triệu đồng.

Đồng thời, Việt tự làm Bằng tốt nghiệp THPT, Học bạ giả cho chính mình để đi xin việc tại các doanh nghiệp tư nhân.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG