Bắt nam thanh niên tưới xăng đốt bạn gái

Người dân phát hiện chị Lệ đang bốc cháy như ngọn đuốc đã kịp đến dập lửa, đưa nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân 27 tuổi, quê ở Thanh Hóa cho biết trước đó, chị có yêu Nguyễn Hồng Luân (36 tuổi, sống lang thang). Gần đây cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cô gái đòi chia tay.

Níu kéo tình cảm không được, tối 9/1, Luân đến nơi làm việc của bạn gái để gặp mặt nói chuyện, nhưng bị người yêu khước từ. Để dọa chị Lệ, Luân mua gần một lít xăng và nói nếu cô gái không ra gặp thì sẽ đổ xăng đốt.

Sợ liên lụy đến chủ quán, chị Lệ ra ngoài nói chuyện với Luân. Tại đây, cả 2 tiếp tục mâu thuẫn. Thanh niên 36 tuổi đã đổ xăng thiêu bạn gái cùng mình.

Khi lửa bốc cháy dữ dội, 2 người như ngọn đuốc la hét, kêu cứu. Người dân xung quanh thấy hỏa hoạn đã kịp đến dập lửa.

Chị Lệ được đưa đến Bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng bỏng độ I-II đến 40% cơ thể ở vùng mặt, lưng. Luân cũng bị bỏng 20% độ II ở vùng mặt, cổ.

Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn nhưng đã bị Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nghi can khai đổ xăng đốt người yêu để dọa nếu cô gái không nối lại tình cảm.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.