Bắt nghi can giết cô gái rồi bỏ bao dìm mương nước

Nghi can Huỳnh Thanh Phong tại cơ quan công an.
Nghi can Huỳnh Thanh Phong tại cơ quan công an.
TPO - Lúc 17 giờ ngày 17/9, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang đã bắt Huỳnh Thanh Phong (SN 1988, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), nghi can sát hại thiếu nữ rồi bỏ bao dìm mương nước gây rúng động.

Theo nguồn tin riêng, bước đầu làm việc với cơ quan công an, Phong đã thừa nhận do có quen biết với nạn nhân và đang cần tiền nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. 

Khoảng 20 giờ ngày 13/8, Phong đã ra tay sát hại chị N.T.C.G (SN 1985, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), sau đó bỏ xác vào hai bao tải và dìm xuống mương nước, dùng thanh gỗ chèn lên không cho nổi.

Hiện cơ quan chức năng cũng đã thu hồi chiếc xe mô tô của chị G mà Phong giấu trong khu vườn ở gần đó. Phong cũng đã tháo biển kiểm soát chiếc xe này vứt xuống mương nước.

Trước đó khoảng 16 giờ ngày 16/9, người dân ở ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy mạnh bị bỏ trong bao tải nổi lập lờ dưới mương nước trong phần đất của ông Huỳnh Văn S. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 chiếc giày nam giới và 1 mũ bảo hiểm.

Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, nạn nhân đi dép nữ màu đen đế cao, trên tay trái đeo 1 chiếc vòng đá, tay phải đeo 1 chiếc nhẫn màu vàng có đính hột và đeo một đôi hoa tai màu trắng. 

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân là chị N.T.C.G (SN 1985, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Người thân của chị G cho biết, mấy ngày trước, sau khi rước con trai 4 tuổi đi học về thì chị G đi đâu không rõ. Khi đi, chị G mang theo một chiếc xe tay ga hiệu Air blade và 1 điện thoại di động nhưng đến nay không về, điện thoại không liên lạc được. 

Bắt nghi can giết cô gái rồi bỏ bao dìm mương nước ảnh 1

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi bắt nghi phạm

Một điều tra viên có mặt tại hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân cho biết, nhận định ban đầu có thể nạn nhân tử vong có liên quan đến chuyện tình cảm. Nạn nhân bị bóp cổ đến chết, sau đó bỏ vào hai bao tải rồi dìm xuống nước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG