Bắt nghi can sát hại vợ chồng già ở lán xây dựng

TPO - Sau 24 giờ truy xét, nghi can sát hại vợ chồng già ở lán xây dựng tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã bị bắt

Ngày 18/4, Thượng tá Vũ Anh Tuấn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt gọn đối tượng gây ra vụ án mạng vào tối ngày 16/4 tại số nhà 56, phố 13, đường Dương Vân Nga, TP Ninh Bình.

Bắt nghi can sát hại vợ chồng già ở lán xây dựng ảnh 1

Tú tại quan công an

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại phố 13, đường Dương Vân Nga, TP Ninh Bình về một vụ án mạng xảy ra tại lán trông coi vật liệu xây dựng của gia đình ông Hoàng Văn Tuấn, SN 1946 và bà Hoàng Thị Vân SN 1953, trú tại số nhà 56, phố 13, phường Vân Giang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng. 

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 17/4 lãnh đạo Công an TP Ninh Bình đã phân công lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và nhất là các đối tượng thanh niên bỏ nhà đi lang thang trong đêm.

Sau 24 giờ, lực lượng công an đã xác định được nghi can gây ra vụ án mạng trên là Ninh Trung Tú, SN 1998, trú tại thôn 5, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình. Sau đó, Tú bị bắt khẩn cấp về tội giết người.

Tại Cơ quan CSĐT, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tú khai nhận do ham chơi điện tử, không có tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. 

Đêm ngày 16/4 sau khi chơi điện tử ở một quán tại xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, Tú đi xe ôm lên khu vực cầu Lim, phường Vân Giang, TP Ninh Bình tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến cầu Lim, Tú đi bộ đến đường Dương Vân Nga, phố 13, phường Vân Giang thì nhìn thấy trong lán trông coi vật liệu ở đối diện một ngôi nhà đang xây dựng có hai người đang ngủ say.

Tú lẻn vào lục tìm tài sản thì bị bà Vân phát hiện và hô hoán mọi người, thấy ông Tuấn tỉnh dậy, Tú hoảng loạn vớ con dao nhọn ở đầu giường và đâm liên tiếp vào người ông Tuấn và bà Vân sau đó bỏ trốn.

Hậu quả, ông Tuấn tử vong ngay tại chỗ, bà Vân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.