Bắt nghi can thứ 3 trong vụ giang hồ gọi đàn em vây ô tô chở công an

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
TPO - Ngày 18/6 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Căn (quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Căn là nghi can tham gia vụ gây rối xảy ra  tại xã Hiệp Hòa vào ngày 12/6.

Như vậy, liên quan đến vụ việc trên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 nghi can liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài Nguyễn Văn Căn, trước đó cơ quan công an đã bắt giữ Ngô Văn Giang (thường gọi Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Duy Kỷ (ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

 Theo xác minh, tối ngày 17/6, sau khi cho những người liên quan đến nhận dạng, cơ quan công an xác định Căn là đối tượng tham gia vụ chặn xe gây rối, nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp. Đối tượng này là người trong băng nhóm do Giang “36” gọi đến đến để cùng tham gia chặn xe giữa đường Đặng Văn Trơn vào ngày 12-6, gây mất an ninh trật tự.

 Cũng liên quan đến vụ việc này, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng đã vào cuộc, phối hợp với Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa điều tra. Ngoài 3 đối tượng trên, lực lượng trinh sát đang truy xét xác minh các đối tượng liên quan.

 Như thông tin xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa) giữa hai nhóm Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), cùng một số người khác với nhóm còn lại gồm: Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Nguyễn Quang Trường (42 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa), Đinh Tú Anh (40 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) và Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa).

 Trong lúc đi ra khu vực quầy lễ tân, anh Hiền có nôn dính vào quần Lương nên xảy ra cự cãi. Sau đó, hai bên có xảy ra xô xát, khiến ông Hải bị thương. Khi nhóm Hiền lên xe rời quán nhậu, thì Lương gọi điện cho Giang “36” kéo người đến gây sự.

 Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, gây ách tắc giao thông cục bộ. Sau khi nhận thông tin, lực lượng công an đã đến hiện trường giải quyết và giải tán đám đông, đưa những người liên quan về đồn làm việc.

 Người gọi Giang 36 nói gì ?

 Ông Nguyễn Tấn Lương- người liên quan đến vụ việc xảy ra tại nhà hàng Lam Viên khi làm việc với phóng viên Tiền Phong cho biết, khoảng 11 giờ ngày 12/6, ông và bạn là Lê Võ Trường Hải (quê ĐắkLắk) cùng một số người khác ăn trưa tại phòng VIP 8, nhà hàng Lam Viên.  

Đến 1 giờ 20, ông Lương và ông Hải ra quầy quản lý đứng chờ tính tiền. Cùng lúc, Phạm Văn Hiền nhậu với nhóm 3 người đang ăn uống ở một phòng khác đi qua đây đã nôn bắn vào lưng Lương và ông Hải nhưng không xin lỗi mà bỏ đi luôn. Theo ông Lương, do bực tức nên ông đã kéo Hiền lại tát một cái vào má và bắt người này phải xin lỗi. 

Cũng theo ông Lương, khi về tới phòng mình đang ăn nhậu, ông và bạn bị Hiền cùng một số đối tượng lao vào chửi bới, đánh và dùng ghế tấn công khiến ông Hải bị rách trán phải khâu 14 mũi. Sau khi gây ra sự việc nhóm của Hiền rút ra ngoài.

Ông Lương trình bày, sau đó đã gọi điện cho Đạt và Ngô Văn Giang đến nhà hàng với mục đích đưa Hải đi bệnh viện và muốn gây sức ép buộc nhóm đánh mình phải xin lỗi. Tuy nhiên, khi thấy chiếc ô tô rời khỏi hiện trường, Giang cùng một số đối tượng đuổi theo chặn lại.

 Ông Lương cho rằng: “Sự việc xảy ra chỉ là mâu thuẫn giữa tôi và Hiền... Và thời điểm đó mọi người trong xe đều mặc đồ dân sự”.

Khoảng 15h ngày 12/6, sau khi nhận được tin báo có xảy ra vụ đánh nhau tại quán ăn Lâm Viên (ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Công an TP.Biên Hòa và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận, giải quyết vụ việc.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an đã giải tán số người hiếu kỳ, đưa một số người và phương tiện có liên quan về trụ sở Công an TP. Biên Hòa để xác minh, làm rõ.

 Công an TP. Biên Hòa đã xác định có 2 nhóm gồm:

 - Nhóm  ăn uống tại phòng VIP 8 quán Lâm Viên có 10 người: Nguyễn Tấn Lương (1982, ngụ TP. Biên Hòa); Lê Võ Trường Hải (1974, ngụ tỉnh Đắc Lắc) và 8 người khác chưa rõ lai lịch.

 - Nhóm còn lại ăn uống tại phòng VIP 2 quán Lâm Viên có 4 người: Phạm Văn Hiền (1985, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai); Nguyễn Quang Trường (1977, ngụ TP. Biên Hòa); Đinh Tú Anh (1979, ngụ TP. Biên Hòa) và Huỳnh Bảo Hùng (1959, ngụ TP. Biên Hòa), trong đó ông Huỳnh Bảo Hùng nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực TP. Biên Hòa (đã nghỉ hưu tháng 11.2017); ông Đinh Tú Anh và ông Nguyễn Quang Trường hiện đang công tác tại phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai.

 Qua làm việc ban đầu với một số người liên quan nhận thấy nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc va chạm giữa Hiền và Lương trong quán ăn (Hiền vô tình nôn văng dính vào quần Lương tại khu vực quầy lễ tân); làm phát sinh mâu thuẫn, xô xát tại quán ăn, làm Hiền, Hải bị xây xát.

 Liền sau đó, nhóm của Hiền lên xe ô tô rời quán thì Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang (1986, ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa) cùng một số người khác chưa rõ lai lịch đến cùng nhóm Lương đuổi theo nhóm của Hiền; được một đoạn thì nhóm của Lương, Giang đuổi kịp, sử dụng 2 xe ô tô chặn đầu và phía sau xe ô tô của nhóm Hiền; thấy vậy nhóm của Hiền khóa cửa và ngồi trên xe.

 Nhiều người dân xung quanh và người đi đường hiếu kỳ tụ tập xem đông, tại khu vực đường Đặng Văn Trơn thuộc xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa.

 Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP. Biên Hòa và các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm mọi trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG