Bắt nghi phạm 20 tuổi giết xe ôm, đốt xác

Bắt nghi phạm 20 tuổi giết xe ôm, đốt xác
TPO - Chiều 1/12, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, bắt Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, quê Yên Định, Thanh Hóa) – nghi can giết lái xe ôm, cướp tài sản rồi đốt xác nạn nhân ngày 29/11.

> Vụ đốt xác phi tang qua lời kể người quản trang
> Bới rác, tá hỏa thấy xác xe ôm bị đốt, trói hai tay

Nghi can giết người đốt xác tại cơ quan điều tra
Nghi can giết người đốt xác tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đạt khai, do thiếu tiền tiêu xài, nên tối 28/11, Đạt chuẩn bị một dao nhọn mang đi cướp tài sản của người hành nghề xe ôm. Đi xe buýt đến bến xe Giáp Bát, Đạt gặp ông Quảng lái xe ôm. Đạt thuê ông Quảng chở xuống huyện Thường Tín với giá 150.000 đồng.

Khi chở Đạt đi quan thị trấn Thường Tín khoảng 1km, Đạt nhìn thấy đường vào chùa Đậu, vắng vẻ, ít người qua lại nên bảo ông Quảng đi vào với mục đích khi đến đoạn đường vắng sẽ dùng dao đâm ông Quảng, cướp tài sản.

Chiếc xe máy là tang vật vụ án
Chiếc xe máy là tang vật vụ án.

Khi đến ngã ba đê sông Nhuệ (thuộc thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), Đạt bảo ông Quảng dừng xe cho mình xuống đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh, Đạt quay lại thấy ông Quảng đang đứng ở giữa đường đê. Đạt đến sát ông Quảng và lấy dao nhọn chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát khiến ông Quảng tử vong.

Đạt lấy xăng trong xe của ông Quảng tưới lên người nạn nhân rồi châm lửa, nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc xác định danh tính nạn nhân.

Sau khi đốt xác ông Quảng, Đạt đẩy thi thể nạn nhân xuống chân đê...

Cướp được xe máy cùng giấy tờ của nạn nhân, Đạt mang đi cầm cố với giá 4,5 triệu đồng, rồi bắt xe khách về quê lẩn trốn.

Trước đó, sáng 29/11, người dân phát hiện một xác chết tại bờ đê sông Nhuệ gần chùa Đậu (thuộc thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội). Nạn nhân tử vong trong tình trạng bị trói trói tay, cháy đen.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an hà Nội lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra, xác định người đàn ông xấu số trên là là Mai Hồng Quảng (SN 1954, hiện trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Quảng hành nghề xe ôm và thường xuyên đứng bắt khách tại khu vực bến xe Giáp Bát.

Đến chiều cùng ngày, Công an Hà Nội xác định chiếc xe máy của ông Quảng đang được cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở khu vực Phú Mỹ (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Xác minh tại hiệu cầm đồ trên, cơ quan điều tra được biết, có một nam thanh niên mang xe máy trên cùng toàn bộ giấy tờ chính chủ (mang tên ông Quảng - PV) đến cầm cố lấy hơn 4 triệu đồng.

Từ manh mối này, cảnh sát đã tóm “cổ” được nghi can Nguyễn Văn Đạt, đang thuê trọ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.