Bắt nghi phạm cướp taxi có hình xăm bọ cạp

Bắt nghi phạm cướp taxi có hình xăm bọ cạp
TPO – Bị truy nã về hành vi cướp tài sản, Vũ Minh Phương tiếp tục gây ra hai vụ cướp taxi. Chiều 7-5, đối tượng bị trinh sát đội 8 – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Ngày 7-5, trinh sát Đội 8 - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Minh Phương (SN 1992) ở huyện Yên Thế, Bắc Giang để điều tra làm rõ về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 22h35 ngày 4-5, Phương bắt xe taxi của hãng ABC đi từ Trấn Vũ (Quận Ba Đình, Hà Nội) về huyện Yên Thế (Bắc Giang).

Khi đến địa phận xã Đào Mỹ (huyện Yên Thế), lái xe Vũ Mạnh Cường (SN 1978, quê ở Thái Bình) yêu cầu thanh toán tiền cước phí. Ngay lập tức, tên Phương dí dao bấm sát cổ anh Cường, khống chế và cướp của nạn nhân một điện thoại di động cùng hai triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau đó, lực lượng công an đã xác định nhóm ba đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản lái xe taxi, trong đó có Vũ Minh Phương.

Qua thông tin nạn nhân cung cấp về hình xăm bọ cạp ở phía cổ trái, đồng thời nhận định đối tượng có thể lẩn trốn ở Hà Nội, chiều 7-5, trinh sát đội 8 phát hiện và bắt giữ đối tượng Phương ở quận Hai Bà Trưng.

Tại cơ quan công an, Phương thừa nhận trốn lệnh truy nã và gây ra hai vụ cướp tài sản của lái xe taxi.

Bắt nghi phạm cướp taxi có hình xăm bọ cạp ảnh 1
Vết thương trên cổ nạn nhân Vũ Mạnh Cường.

Trước đó, hai tên cướp trong nhóm ba đối tượng này bị công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) bắt giữ. Đối tượng còn lại là Vũ Minh Phương, bị truy nã về hành vi cướp tài sản. Quá trình trốn lệnh truy nã, Phương vẫn tiếp tục gây án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.