Bắt nghi phạm đâm chết thiếu niên bán hoa tại Hà Nội

Đối tượng Trần Văn Việt tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ.
Đối tượng Trần Văn Việt tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ.
TPO - Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Trần Văn Việt (25 tuổi, quê Nam Định) khai, do nhận lời đi giải quyết mâu thuẫn giúp nhóm bạn của mình nên đã dùng dao đâm Trần Công Nam (16 tuổi, quê Nam Định) tử vong tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vào tối 8/10.

Chiều 9/10, lãnh đạo công an quận Tây Hồ cho biết, Cơ quan công an đã bắt giữ Trần Văn Việt (25 tuổi, quê Nam Định) do liên quan đến cái chết của Trần Công Nam (16 tuổi, quê Nam Định)-nhân viên tại cửa hàng hoa ở chợ Quảng An.

Theo điều tra, do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên đang làm việc thời vụ tại chợ hoa Quảng An, một số đối tượng đã gọi Việt đến "giải quyết hộ". Nam thanh niên này sau đó đã rút dao đâm một nhát vào lưng Nam khiến nạn nhân gục tại chỗ. 

Sau khi gây án, hung thủ bỏ lại xe máy, trốn khỏi hiện trường còn nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Nam đã tử vong sau đó.

Được biết, đối tượng Trần Vặn Việt bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Nam Định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.