Bất ngờ bị 'mắt thần' báo vi phạm trên cao tốc

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh: "Sau 2 tháng xử phạt thí điểm, chúng tôi sẽ tổng kết tình hình vi phạm và sẽ nhân rộng trên các tuyến cao tốc khác”. Ảnh: Zing.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh: "Sau 2 tháng xử phạt thí điểm, chúng tôi sẽ tổng kết tình hình vi phạm và sẽ nhân rộng trên các tuyến cao tốc khác”. Ảnh: Zing.
TP - Ngày 3/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó cục trưởng CSGT cho biết, đơn vị vừa tổ chức ra quân xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ hình ảnh camera giám sát. 

Trước đây, lực lượng tuần tra chỉ sử dụng hệ thống giám sát xử phạt vi phạm hành chính do cán bộ chiến sĩ phát hiện trực tiếp nên còn tình trạng bỏ lọt vi phạm khi vắng bóng cảnh sát thì nay đã sử dụng hệ thống giám sát xử phạt vi phạm hành chính hoàn toàn tự động. Ngoài ra việc cân tải trọng bằng tay cũng được thay thế bằng việc cân bằng máy tự động.

“42 camera giám sát tự động phát hiện vi phạm được bố trí tại 22 vị trí trên cao tốc có tầm xa 120m sẽ báo chính xác biển kiểm soát, lỗi vi phạm cho cán bộ tuần tra xử lý. Sau 2 tháng xử phạt thí điểm, chúng tôi sẽ tổng kết tình hình vi phạm và sẽ nhân rộng trên các tuyến cao tốc khác”, ông Dánh nói.

Bị dừng xe tại km6, lỗi vượt quá tốc độ cho phép, ông Lại Hùng Đoan (50 tuổi) tỏ ra bất ngờ. Người đàn ông trú huyện Đông Anh thừa nhận vi phạm và lý giải chưa từng lái xe vi phạm luật giao thông trên cao tốc có gắn camera. Hôm nay lần đầu đi vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai nên ông không biết có gắn camera giám sát. 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".