Bắt nguyên thiếu tá công an trong vụ án oan Sóc Trăng

TPO - Ngày 25/9, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Quân, nguyên thiếu tá, điều tra viên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng về hành vi “Dùng nhục hình”.

Ông Nguyễn Hoàng Quân là một trong số những cán bộ, chiến sĩ liên quan đến vụ bắt oan 7 thanh niên trong vụ án giết tài xế xe ôm Lý Văn Dũng ở huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng)

Bắt nguyên thiếu tá công an trong vụ án oan Sóc Trăng ảnh 1


Thạch Sô Phách với quyết định đình chỉ điều tra

Theo đó ngày 6/7/2013, người dân xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề phát hiện thi thể xe ôm Lý Văn Dũng nằm chết trên đường. Quá trình truy tìm thủ phạm, Công an Sóc Trăng bắt tạm giam các nghi can Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Văn Đỡ, Trần Cua, Thạch Sô Phách và Khâu Sóc (cùng ngụ huyện Trần Đề) để điều tra hành vi "Giết người". Còn Nguyễn Thị Bé Diễm (28 tuổi, nhân viên quán nhậu) cũng bị bắt về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Khi vụ án sắp kết thúc điều tra thì ngày 18/11/2013, Lê Thị Mỹ Duyên (ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đến cơ quan công an tại TP.HCM đầu thú. Người này thừa nhận đã thông đồng với Phan Thị Kim Xuyến (16 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) để giết ông Dũng để cướp tài sản.

Sau khi di lý cả 2 về Sóc Trăng điều tra làm rõ, VKSND tỉnh Sóc Trăng ký các quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với 7 bị can đã bắt trước đó và tất cả được đình chỉ điều tra.

Sau khi 7 thanh niên được trả tự do, Công an tỉnh Sóc Trăng đã kỷ luật 25 sĩ quan, chiến sĩ là những người có liên quan trong chuyên án này. Trong đó, Thiếu tá Quân bị cách chức đảng ủy viên, bí thư chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở PC45, giáng chức từ đội trưởng xuống đội phó đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân PC45.

Ngày 08/8/2014, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện việc tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Quân về hành vi “Dùng nhục hình” theo quy định tại điều 298 Bộ luật hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quân.

Một đồng nghiệp của ông Quân là đại úy Triệu Tuấn Hưng bị bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Dùng nhục hình. Ông Phạm Văn Núi (nguyên kiểm sát viên VKSND tỉnh Sóc Trăng) bị khởi tố, cho tại ngoại hầu tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Cơ quan điều tra xác định, quá trình điều tra vụ án mạng xảy ra tại Sóc Trăng, hai cảnh sát Quân và Hưng dùng dui cui đánh nhiều lần vào một số cá nhân bị triệu tập để ép những người này nhận tội giết nạn nhân Lý Văn Dũng vào đêm 4/7/2013.

Liên quan đến vụ án này, ngày 19/8, TAND tỉnh Sóc Trăng đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Phan Thị Kim Xuyến 12 năm tù về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Còn Lê Thị Mỹ Duyên, khi gây án chưa đủ 14 tuổi nên đưa vào trường giáo dưỡng.

MỚI - NÓNG