Bắt nhiều băng nhóm trộm cắp móc túi tại bến xe

Bắt nhiều băng nhóm trộm cắp móc túi tại bến xe
TPO - Sáng 31-1, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đã đồng loạt ra quân trấn áp các băng nhóm trộm cắp, móc túi tại bến xe Miền Đông (BXMĐ) và bến xe Miền Tây (BXMT).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tại BXMĐ, ngay trong buổi sáng, các trinh sát đã theo dõi, bắt quả tang tên Trần Thanh Tòng (SN 1972, quê Thừa Thiên - Huế) lợi dụng cảnh đông người để móc túi trộm điện thoại di động của một hành khách. Qua khai thác đối tượng, các trinh sát tiếp tục giăng lưới tóm gọn các đối tượng Phạm Thị Đào (SN 1962, quê Khánh Hòa), Trần Quốc Hùng (SN 1987, ngụ TPHCM), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1962, quê Nghệ An) cùng băng nhóm với Tòng.

Các đối tượng khai nhận khai đã cắt cử Đào, Tòng và Hùng bám theo con mồi ở bến xe buýt rồi nhân lúc hành khách sơ hở ra tay móc túi. Toàn bộ tài sản, tư trang của nạn nhân sẽ được giao cho đối tượng Nguyễn Minh Tuấn cất giấu, đưa đi tiêu thụ.

Cũng trong buổi sáng 31-1, tại BXMT, các trinh sát PC45 đã theo dõi và bắt quả tang hai băng nhóm đang thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản HK. Băng nhóm thứ nhất có ba đối tượng, gồm Thị Thu (SN 1964),  Thị Phượng (SN 1975), và Lâm Kim Thành (SN 1963). Nhóm thứ hai có 5 đối tượng, gồm Thạch Thị Dũng (SN 1966), Trần Kim Loan (SN 1978, Lý Thị Ngọc Bích (SN 1968), Lâm Thanh Hòa (SN 1989) và Bùi Văn Đại (SN 1979).

Đáng lưu ý, nhóm của Thạch Thị Dũng đã từng có tiền án, tiền sự. Đó là ra Hà Nội thực hiện hành vi móc túi trong dịp lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội bị bắt giữ và vừa được thả thì lại tiếp tục vào TPHCM hành nghề.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.