Bắt nhóm 9X đánh chết người đêm giao thừa

Cảnh sát làm việc với nghi phạm trong vụ án
Cảnh sát làm việc với nghi phạm trong vụ án
Bị nhắc nhở khi tháo lá cờ trên cột điện, 4 thanh niên 9X đánh người đàn ông ở Đông Anh (Hà Nội). Sau đó, nhóm này tiếp tục hành hung người can ngăn khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội), tạm giữ hình sự nhóm nghi phạm liên quan đến cái chết của người đàn ông địa phương hôm mùng 1 Tết. Họ gồm Ngô Lý Quỳ (19 tuổi), Đỗ Đình Đăng (20 tuổi), Trần Đức Hiệp (20 tuổi) và Ngô Ngọc Báu (22 tuổi, cùng quê Bắc Ninh).

Theo thông tin điều tra ban đầu, rạng sáng 28/1 (mùng 1 Tết), Quỳ cùng nhóm bạn phóng 2 xe máy đi trêu ghẹo gái làng. Đến xã Vân Hà, một thành viên trong nhóm trèo lên cột điện tháo lá cờ nên bị một người đàn ông trung niên nhắc nhở.

Lời qua tiếng lại, nhóm của Quỳ xông vào đánh người đàn ông địa phương. Chứng kiến sự việc, ông Trần Văn Cương (57 tuổi, nhân viên bảo vệ bãi gỗ ở gần đó) chạy đến can ngăn.

Cảnh sát xác định ông Cương bị Quỳ đạp trúng ngực, ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy người dân kéo đến, nhóm nghi phạm lên xe máy bỏ chạy.

Sau ít phút sơ cứu, ông Cương tỉnh lại, tự điều khiển xe máy về lán gỗ. Nạn nhân còn lại bị đa chấn thương phải nhập viện.

Chiều cùng ngày, ông Cương thấy đau đầu rồi bất tỉnh. Người đàn ông 57 tuổi được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, tử vong 3 ngày sau đó.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 29/1 (mùng 2 Tết), cảnh sát bắt Ngô Lý Quỳ cùng đồng phạm.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG