Đắk Nông:

Bắt nhóm ăn cắp đồ của 2 sinh viên cứu học sinh đuối nước

Hiện trường vụ đuối nước.
Hiện trường vụ đuối nước.
TPO - Sáng ngày 7/4, nguồn tin từ Công an thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa bắt giữ 2 nam thanh niên trộm đồ của 2 sinh viên lao xuống cứu nhóm học sinh đuối nước tại hồ đập tràn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 5/4, 3 em học sinh gồm: Đinh Quốc Cường, Huỳnh Quốc Gia Bảo, Từ Văn Gia Kiệt (đều sinh năm 2004, học lớp 7 trường THCS Trần Phú, thị xã Gia Nghĩa) được nghỉ học, rồi rủ nhau đi đá banh.  Sau đó cả 3 em cùng ra đập hồ tràn thuộc địa phận thị xã Gia Nghĩa để tắm. Sau đó, không may bị đuối nước khiến Cường và Kiệt tử vong. Bảo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng nguy kịch.

Thấy các em bị nạn, hai sinh viên Hoàng Trọng Hiệp (SN 1998) và Trần Hữu Thắng (SN 1998), sinh viên của Khoa Cơ khí tin học - Trường Trung cấp nghề Đắk Nông, đang thực tập gần đó đã vội cởi bỏ quần áo để lại trên bờ rồi nhảy xuống nước cứu người. Sau khi đưa các nạn nhân lên bờ, hai sinh viên phát hiện có hai người lạ mặt ôm toàn bộ đồ đạc trong đó có ví tiền và điện thoại của Hiệp và Thắng, lên xe chạy mất.

Sau gần 2 ngày tích cực điều tra, đội điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa đã xác minh được danh tính của kẻ cuỗm đồ gồm: Văn Tiến Phong (SN 1984, ngụ tổ 1, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Công Đoàn (SN 1998, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Phong và Đoàn đang đứng trước cổng bưu điện tỉnh Đắk Nông thì bị bắt. Tang vật thu giữ gồm có ví tiền, điện thoại của sinh viên mà 2 đối tượng đã trộm trước đó. Hai tên bất lương khai còn có 2 đồng phạm nữa tham gia vụ trộm cắp đáng lên án này. Hiện Công an thị xã Gia Nghĩa đang tích cực truy bắt 2 thanh niên nói trên.

MỚI - NÓNG