Bắt nhóm bụi đời cướp xe ôm, 2 người thương vong

Ba trong bốn đối tượng tại CQĐT: Phạm Văn Thắng, Hà Văn Lưu, Lê Tuấn Anh (từ trái sang phải)
Ba trong bốn đối tượng tại CQĐT: Phạm Văn Thắng, Hà Văn Lưu, Lê Tuấn Anh (từ trái sang phải)
TPO - Do không có tiền tiêu xài, bốn thanh niên thuê 2 xe ôm rồi điều tới đoạn đường vắng. Tại đây các đối tượng rút dao đâm nạn nhân gục tại chỗ sau đó lấy xe máy bỏ trốn.

> 9X đâm chết nam sinh viên để cướp xe
> Hàng chục xe ôm mắc bẫy của nữ quái U40 như thế nào?

Ba trong bốn đối tượng tại CQĐT: Phạm Văn Thắng, Hà Văn Lưu, Lê Tuấn Anh (từ trái sang phải)
Ba trong bốn đối tượng tại CQĐT: Phạm Văn Thắng, Hà Văn Lưu, Lê Tuấn Anh (từ trái sang phải).

Ngày 1/7 đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết công an Q.Bình Tân vừa chuyển giao 4 đối tượng Hà Văn Lưu (hay gọi là Ty, SN 1995, quê Vĩnh Long), Nguyễn Sơn Nguyên (hay gọi là Tuấn “cao”, SN 1991, quê Tiền Giang), Phạm Văn Thắng (hay gọi là Chùa, SN 1996, quê Bắc Cạn) và Lê Tuấn Anh (hay gọi là Tuấn “lùn”, SN 1988, quê Long An) về đội để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”

Tại cơ quan công an 4 tên khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp xe làm chết 1 người. Tuy nhiên cơ quan công an nhận định, có khả năng chúng đã gây ra nhiều vụ giết người cướp tài sản trên địa bàn thành phố.

Được biết, 4 đối tượng này không có công ăn việc làm nên chúng “trôi dạt” về công viên Phú Lâm, Q.6 hình thành băng nhóm. Để có tiền tiêu xài chúng rủ nhau đi cướp.

Vào 1h rạng sáng 23/5, 4 tên này mang theo 1 dao bấm và 2 dao Thái Lan đi xe ôm đến khu vực chợ Cây Da Sà (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) với ý định chặn người đi đường, khống chế cướp tài sản. Nhưng Lưu phát hiện ra người quen nên chúng chuyển sang tìm tài xế xe ôm để giết và cướp xe.

Để thực hiện kế hoạch giết tài xế xe ôm để cướp xe, chúng đi đến đường Lạc Long Quân, Q.11, phát hiện hai bác tài xe ôm là Lại Văn Nhơn (SN 1958, ngụ H.Hóc Môn) và Võ Tấn Lộc (SN 1980, ngụ Q.11) đang đứng đón khách, cả 4 tên đến bắt xe và yêu cầu chở về P.Tân Quý, Q.Tân Phú.

Khi đi đến hẻm đường Đỗ Thừa Luông, P.Tân Quý, Q.Tân Phú (gần trụ sở công an quận) thấy đường vắng, cơ hội thuận tiện để ra tay, chúng yêu cầu 2 xe ôm dừng lại. Bất thình lình tên 4 tên này đứng từ phía sau dùng dao đâm vào lưng và hông ông Lộc và ông Nhơn, khiến cả 2 gục tại chỗ. Ngay lập tức, cả 4 cướp 2 chiếc xe rồi tẩu thoát.

Mặc dù bị thương nặng nhưng ông Lộc và ông Nhơn vẫn lết được vào công an Q.Tân Phú để cầu cứu và được đưa đi cấp cứu. Nhưng vì bị thương quá nặng ông Lộc đã tử vong, còn ông Nhơn may mắn thoát chết.

Sau khi cướp thành công chúng mang xe về đường Tô Ký, Q.12 bán được 4,2 triệu đồng cho 1 đối tượng tên Thành (chưa rõ lai lịch). Nguyên, Lưu ém 1,7 triệu đồng, cho Thành 500 ngàn đồng; còn 2 triệu thì chia đều cả 4.

Đến rạng sáng 25/3 bọn chúng lại rủ nhau đi cướp. Cũng giống thủ đoạn như lần trước, chúng thuê xe ôm, chở đến Q.Bình Tân, rồi dùng dao Thái Lan đâm từ phía sau hạ gục nạn nhân để cướp xe nhưng may mắn, nạn nhân thoát chết.

Từ những vụ cướp táo bạo nhằm vào các tài xế xe ôm. Phòng cảnh sát hình sự, công an Q.Tân Phú, Bình Tân công an TP.HCM đã lập chuyên án đấu tranh.

Sống lang thang bụi đời, không có giấy tờ tùy thân 3/4 tên cướp là Lưu, Nguyên và Anh bị thu gom đưa vào trung tâm Bảo trợ Xã hội TP.HCM. Còn tên Thắng bị trinh sát công an Q.Bình Tân truy xét, bắt giữ. Từ lời khai của Thắng, 3 đồng bọn còn lại cũng bị công an bắt giữ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.