Bắt nhóm chuyên cướp xe taxi

Bắt nhóm chuyên cướp xe taxi
TPO –  Lừa cho lái xe taxi đi vào  đoạn đường vắng, các tên cướp dùng dao đâm vào tay rồi khống chế  lái xe. Với những thủ đoạn trên, những tên cướp đã gây ra 4 vụ cướp táo tợn. 

Ngày 21-1, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng CA tỉnh Hoà Bình điều tra vụ án cướp xe taxi, qua đó bắt hai đối tượng: Nguyễn Tuấn Phương (SN 1982), trú ở Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, hiện tạm trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai và Đinh Tuấn Anh (SN 1977), trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 19-12-2009, Tuấn Phương, Tuấn Anh cùng đồng bọn thuê  xe taxi hãng Việt Nam taxi chở từ đường Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai đi Hoà Bình.

Khi đến địa phận huyện Lương Sơn, Hoà Bình, các đối tượng yêu cầu rẽ vào một đoạn đường vắng rồi dùng dao nhọn đâm vào mu bàn tay của lái xe.

Sau khi đã khống chế được tài xế, các tên lập tức trói tay, bịt mặt rồi ném ra ghế phía sau. Một tên trong nhóm  điều khiển xe taxi về khu vực Đại Nải, Vĩnh Phúc rồi bỏ lái xe xuống đường, cả bọn lái xe bỏ trốn.

Qua điều tra mở rộng, CATP Hà Nội còn xác định, ổ  nhóm này là “tác giả” của 3 vụ cướp xe ôtô  taxi, trong đó có vụ cướp xe ôtô taxi Getz của anh Lê Văn Sỹ (SN 1981), trú ở Cổ Lễ, Nam Trực, Nam Định - lái xe taxi hãng Ba Sao ngày 8-1-2010 bằng thủ đoạn cắt cổ rồi ném lái xe xuống đường.

Hiện CATP Hà Nội đã chuyển đối tượng và tang vật cho CA tỉnh Hoà Bình tiếp tục điều tra, xử  lý.

MỚI - NÓNG