Bắt nhóm côn đồ nổ súng tại ngõ Cấm, Hải Phòng

Bắt nhóm côn đồ nổ súng tại ngõ Cấm, Hải Phòng
Ngày 4 - 1, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã bắt khẩn cấp ba kẻ cầm đầu gây ra vụ hỗn chiến ngày 11 - 12 - 2010, tại ngách 117, ngõ Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, đồng thời thu giữ một khẩu súng Col xoay và một viên đạn.

Ngày 4 - 1, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã bắt khẩn cấp ba kẻ cầm đầu gây ra vụ hỗn chiến ngày 11 - 12 - 2010, tại ngách 117, ngõ Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, đồng thời thu giữ một khẩu súng Col xoay và một viên đạn.

Ba đối tượng gồm Bùi Quang Vinh (tức Vinh "Bơ"), 21 tuổi; Nguyễn Văn Hoàng (tức "Cu Mít"), 22 tuổi, cùng trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân và Nguyễn Hoàng Nam (tức Nam "Tít"), 26 tuổi, trú tại số 4 - 15 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền.

Do mâu thuẫn cá nhân với em trai của Doãn Đức Chiến, 20 tuổi, ở ngách 117, ngõ Cấm nên vào khoảng 20 giờ ngày 11 - 12 - 2010, Vinh “Bơ,” Nam “Tít” kéo theo hơn 20 “chiến hữu” đến tìm em trai Chiến nhưng không gặp nên hành hung Chiến.

Trước tình thế trên, Doãn Đức Chiến liền gọi điện thoại cho “đàn anh” là Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu "Núi,” 26 tuổi ở 64 phố Cấm). Hai bên hẹn nhau quay trở lại ngõ Cấm để nói chuyện. Sau đó, Vinh, Nam cùng hơn chục "đàn em," trong đó có Nguyễn Văn Hoàng mang theo mã tấu, súng Col xoay giao tranh với đám Hiếu và Chiến. Mặc dù có ba tiếng súng nổ, song may mắn vụ ẩu đả không làm ai bị thương.

Vinh “Bơ” mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng đã sớm “nổi” trong giới giang hồ với sáu tiền sự, một tiền án. Năm 2009, với hành vi cướp của một người nước ngoài, Vinh “Bơ” bị tòa án nhân dân thành phố xử ba năm án treo, bốn năm thử thách. Đang trong thời gian thụ án treo, Vinh "Bơ" mở một hiệu cầm đồ tại 51 phố Chùa Hàng, quận Lê Chân.

Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, mở rộng án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo Vũ Văn Đức
(TTXVN/Vietnam+)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG