Bắt nhóm cướp đập vỡ tủ kính cướp 10 lượng vàng trong 40 giây

Tiệm vàng xảy ra vụ cướp. Ảnh: Chí Tâm
Tiệm vàng xảy ra vụ cướp. Ảnh: Chí Tâm
Hai người bịt kín mặt xông vào tiệm vàng uy hiếp nhân viên sau đó dùng búa phá tủ kính để cướp nữ trang. Lấy được những món hàng trị giá 10 lượng vàng, nhóm này lên xe tẩu thoát.

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ 5 nghi can liên quan vụ cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 tại xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) xảy ra vào 28/1 vừa qua.

Nhóm nghi can bị bắt giữ gồm Nguyễn Minh Hoàng (28 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thanh Hà (29 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hạnh (36 tuổi, cùng ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Ngọc Hiền (23 tuổi) và Trần Minh Phước (26 tuổi, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm người khai nhận hành vi.

Trước đó, vào 13h40 ngày 28/1, ông Lâm Minh Diệu (52 tuổi, chủ tiệm vàng Huỳnh Hoa 5) cùng con gái ngồi trong tiệm thì có 2 thanh niên bịt mặt, đeo găng tay tiến vào. Tại đây, 2 kẻ lạ mặt đe dọa chủ tiệm và các nhân viên sau đó dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày vàng rồi cướp nữ trang.

Chủ tiệm kim hoàn dùng vật cứng ném những tên cướp thì bị chúng quay lại dọa giết. Thấy hai người lạ manh động, ông Diệu và các nhân viên không truy bắt. Sau đó 2 người này leo lên 2 xe gắn máy do đồng bọn chờ sẵn bên ngoài rồi tẩu thoát.

Trong thời gian chưa đầy 1 phút, tiệm kim hoàn Huỳnh Hoa 5 bị cướp lượng lớn dây chuyền, nhẫn... có tổng giá trị tương đương 10 lượng vàng.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo lập chuyên án để điều tra và bắt giữ 5 nghi can.

Hiện nhà chức trách tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG