Bắt nhóm cướp dùng kéo tấn công phụ nữ

Chánh và Hiệp tại cơ quan công an.
Chánh và Hiệp tại cơ quan công an.
TP - Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn Hiệp, cùng SN 1987, trú ở Thuận Thành, Bắc Ninh, về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, trong hai ngày 24 và 25/9, tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm liên tiếp xảy ra 2 vụ đối tượng sử dụng hung khí đâm nạn nhân để cướp tài sản. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS phối hợp Công an quận Long Biên, Công an huyện Gia Lâm tổ chức điều tra, truy bắt hung thủ. Ba ngày sau, cảnh sát bắt giữ được hai nghi can là Chánh và Hiệp.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, do cần tiền ăn tiêu và mua ma túy, tối 24/9, Chánh lận lưng 1 chiếc kéo, rồi cùng Hiệp phục sẵn ở nhà chờ xe buýt tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên (đoạn đối diện Trung tâm thương mại Savico) để rình cướp. Đến khoảng 20h15 cùng ngày, 2 đối tượng phát hiện chị L.T.T. (SN 1995, sinh viên ĐH Nông nghiệp Hà Nội) bước tới nhà chờ xe buýt, tay cầm điện thoại iPhone 5s. Chánh áp sát chị T., giơ kéo lên đe dọa “cướp đây, đưa điện thoại của mày đây”. Lúc này, Hiệp đi đến cướp chiếc điện thoại của chị T. Khi hai bên giằng co, Chánh dùng kéo đâm nạn nhân 7 nhát vào ngực và lưng nạn nhân rồi lấy tài sản tẩu thoát. Chị T. sau khi bị 2 tên cướp đâm trọng thương đã cố chạy sang cửa siêu thị Savico cầu cứu… Các đối tượng đã bán chiếc điện thoại cướp được của chị T. với giá 500 nghìn đồng.

Với thủ đoạn tương tự, chiều 25/9, Chánh và Hiệp mang theo chiếc kéo tới khu vực cầu chui dân sinh ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Đến khoảng 19h cùng ngày, 2 tên cướp phát hiện chị Đ.T.H. (SN 1996, ở quận Hà Đông) đi xe máy Vespa LX chở theo bọc hàng từ chợ Ninh Hiệp ra gầm cầu chui dân sinh thì dựng xe, đi bộ lên đường cao tốc gửi hàng lên ô tô. Khi chị quay lại chỗ để xe máy, Chánh và Hiệp lập tức lao tới khống chế, giơ kéo lên trước mặt nạn nhân đe dọa. Để bảo toàn tính mạng, chị H. lấy ví đưa tiền cho nhóm cướp. Chưa thỏa mãn, các đối tượng giằng chiếc điện thoại iPhone 6 plus của nạn nhân. Chị H. cố níu giữ chiếc điện thoại thì bị Chánh dùng kéo đâm 4 nhát vào tay, chân.

Tại cơ quan công an, Chánh và Hiệp còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp điện thoại khác ở huyện Gia Lâm và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

MỚI - NÓNG