Bắt nhóm cướp dùng kim tiêm dính máu gây án

Bắt nhóm cướp dùng kim tiêm dính máu gây án
TPO - Hôm nay 20/7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội ra quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng chuyên dùng dao chọc tiết lợn và bơm kim tiêm dính máu đi cướp tài sản. Sau khi mua ma tuý về chích, chúng dùng luôn chiếc kim tiêm vừa sử dụng làm công cụ đi cướp.
Bắt nhóm cướp dùng kim tiêm dính máu gây án ảnh 1
Hai đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an.

Theo xác định của cơ quan chức năng, chưa đầy 1 tuần, 2 đối tượng đã gây ra 8 vụ cướp trắng trợn tại các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn Hà Nội.

Gần  đây, Công an quận Tây Hồ và một số quận giáp ranh nhận được nhiều trình báo của hại về việc bị 2 đối tượng chuyên dùng dao chọc tiết lợn và bơm kim tiêm dính máu (dọa là máu có HIV) đe dọa, cướp tài sản.

Tổng hợp từ các đơn trình báo, các trinh sát nhận thấy, các đối tượng thường gây án vào đêm, tại các điểm vui chơi công cộng như công viên, vườn hoa – nơi tâm sự của các đôi trai gái và vắng người qua lại. Với thủ đoạn giả hỏi thăm đường, hoặc xin lửa hút thuốc… để tiếp cận “con mồi”, ngay sau đó 2 tên cướp sẽ rút dao, xilanh khống chế bị  hại, lục soát cướp tài sản.

Dựa trên thông tin, nhận dạng khá trùng khớp từ các bị  hại, cơ quan công an nhận định, rất có nhiều khả năng các vụ cướp trên đều do một nhóm đối tượng thực hiện. Ngay sau đó, các trinh sát đã quyết định phá án.

Khoảng 23h15 ngày 18/7, tổ công tác CA phường Bưởi, quận Tây Hồ tuần tra kiểm soát quanh khu vực kè hồ Tây, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy Dream, che một phần BKS, bề ngoài giống với nhận dạng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức ăng, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe, rút dao chọc tiết lợn chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, chỉ bằng vài thao tác nghiệp vụ, các đối tượng nhanh chóng bị tổ công tác CA phường Bưởi khống chế, bắt giữ.

Bắt nhóm cướp dùng kim tiêm dính máu gây án ảnh 2
Tang vật thu giữ được của nhóm cướp.

Kiểm tra người, xe của 2 đối tượng nói trên, cơ quan công an thu 1 dao nhọn, 2 điện thoại di động, 1 xilanh dính máu và hơn 100 nghìn đồng. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên là Lê Thi Hoàng (SN 1987), trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn và Đỗ Đình Chiến (SN 1988), ở xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác, 2 tên khai nhận trong tối ngày 18-7 đã gây ra 5 vụ cướp tài sản. Điển hình như, 20h ngày 18-7, khi đang lang thang tại Công viên Thủ Lệ, chúng phát hiện anh Đỗ Thành Nam và chị Vũ Thị Thanh Thuỷ - sinh viên 2 trường Đại học tại Hà Nội đang ngồi tâm sự. Với thủ đoạn giả hỏi thăm đường để tiếp cận đôi nam – nữ, Hoàng bất ngờ rút kim tiêm dính máu, Chiến cầm dao đe doạ 2 bị hại lấy đi tiền và điện thoại di động. Bằng thủ đoạn tương tự, hai tên còn đi cướp của các đôi trai gái ở công viên Nghĩa Đô, vườn hoa Lý Tự Trọng và những nơi công cộng khác.

Khi đang trên đường tiếp tục đi “săn mồi”, 2 đối tượng đã bị tổ công tác CA phường Bưởi, quận Tây Hồ bắt giữ.

Theo xác minh nhanh của lực lượng chức năng, tên Lê Thi Hoàng là đối tượng nghiện ma tuý nặng, sau khi mua ma tuý về chích, Hoàng dùng luôn chiếc kim tiêm vừa sử dụng làm công cụ đi cướp tài sản. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp tại khu vực quận Tây Hồ và quận Cầu Giấy.

Vụ  việc đang được CAP Bưởi, CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG