Bắt nhóm đối tượng đến từ nhiều huyện chuyên ‘móc ruột’ lòng sông

Công an lấy lời khai đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Bồ.
Công an lấy lời khai đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Bồ.
TPO - Khi nhóm đối tượng gồm 2 người cảnh giới trên bờ, 3 người dùng phương tiện cơ giới hút trộm cát dưới lòng sông Bồ (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) thì công an địa phương bất ngờ ập đến bắt giữ.

Sáng 2/7, Công an thị xã Hương Trà thông tin, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa bắt quả tang nhóm đối tượng gồm 5 người trú tại hai huyện Quảng Điền và Phú Vang (tỉnh TT-Huế) có hành vi khai thác trái phép cát sỏi lòng sông Bồ với số lượng lớn. Công an còn tạm giữ 2 đò máy công suất lớn là phương tiện dùng khai thác cát sỏi trái phép trên sông Bồ, thuộc địa bàn phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

Bắt nhóm đối tượng đến từ nhiều huyện chuyên ‘móc ruột’ lòng sông ảnh 1

Hai trong 5 đối tượng "cát tặc" bị công an bắt quả tang trộm cát dưới lòng sông Bồ.

Đây là nhóm đến từ nhiều địa phương khác nhau ở tỉnh TT-Huế chuyên dùng đò, thuyền công suất lớn và các phương tiện tời, múc để khai thác trộm cát lòng sông.

Trước đó, vào tối 22/6, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an thị xã Hương Trà phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đứng cảnh giới trên bờ là Phạm Văn Minh (SN 1991, trú tại xã Quảng Thành), Ngô Văn Hồng (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) và 3 đối tượng gồm Phạm Văn Lúc (SN 1993), Phạm Văn Long (SN 1993, Phạm Văn Thương (SN 1972, tất cả đều trú tại xã Phú Mậu, Phú Vang) điều khiển gàu, máy tời để hút cát trái phép dưới lòng sông Bồ, đưa lên thuyền để đem đi tiêu thụ.

Bắt nhóm đối tượng đến từ nhiều huyện chuyên ‘móc ruột’ lòng sông ảnh 2

Các đối tượng chuyên trộm cát lòng sông này đến từ nhiều địa phương khác nhau ở TT-Huế.

Tại thời điểm kiểm tra, trong lòng thuyền của nhóm “cát tặc” này chứa khoảng 11m3 cát hút lậu. Hiện, Công an thị xã Hương Trà tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG