Bắt nhóm giả danh hình sự, chặn xe, thu tiền người đi đường

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
TPO - Bốn đối tượng giả danh công an hình sự đứng chặn xe người dân kiểm tra hành chính rồi bắt ép lấy tiền của người dân vừa bị lực lượng CSGT đội Tân Sơn Nhất phát hiện.

Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, cơ quan này đang tạm giữ bốn nghi can giả danh công an hình sự cưỡng đoạt tài sản người dân.

Theo công an, các nghi can khai nhận, Lê Văn Thanh (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) là người trực tiếp vạch kế hoạch, lên mạng tìm mẫu thẻ ngành công an rồi copy làm giả.

Bắt nhóm giả danh hình sự, chặn xe, thu tiền người đi đường ảnh 1
Bắt nhóm giả danh hình sự, chặn xe, thu tiền người đi đường ảnh 2
Bắt nhóm giả danh hình sự, chặn xe, thu tiền người đi đường ảnh 3
Bắt nhóm giả danh hình sự, chặn xe, thu tiền người đi đường ảnh 4

Bốn đối tượng bị tạm giữ tại công an

Sau đó, Thanh rủ Lê Hoàn Tâm (20 tuổi), Nguyễn Tùng Dương (34 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) và Vũ Trần Hoàng Phong (30 tuổi, ngụ quận 3) giả danh công an đi chặn xe người đi đường.

  

Khoảng 6 giờ sáng 19/5, cả bốn đối tượng rủ nhau ra đường Phan Đình Phùng để chặn xe người dân thì bị tổ tuần tra phòng chống đua xe thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất phát hiện có nhiều nghi vấn nên mời về phường làm việc.

Tại công an phường, các đối tượng khai nhận, chỉ từ 0h đến gần 6h sáng cùng ngày đã giả danh cảnh sát hình sự để thực hiện 7 lần kiểm tra hành chính người đi đường trên nhiều tuyến đường.

Khám người 4 đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 4 thẻ ngành công an giả mang tên Lê Văn Thanh, phát hiện 1 dùi cui, 1 bộ đàm, 1 còng số tám và hơn 10 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc và kêu gọi những ai là nạn nhân của bốn nghi can trên đến công an phường 17 hoặc công an quận Phú Nhuận trình báo để phục vụ công tác điều tra.


MỚI - NÓNG