Bắt nhóm giả nghèo, mắc bệnh nặng xin tiền trong bệnh viện

Bắt nhóm giả nghèo, mắc bệnh nặng xin tiền trong bệnh viện
TPO- Chiều 21/8, nhóm bảo vệ bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM bắt gọn băng móc túi và xin đểu khi chúng đang hoạt động ở bệnh viện này.

Bắt nhóm giả nghèo, mắc bệnh nặng xin tiền trong bệnh viện

> Giang hồ 'xin đểu' lái xe tải giữa Thủ đô
> Côn đồ ‘xin đểu’ tại bến xe Mỹ Đình

TPO- Chiều 21/8, nhóm bảo vệ bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM bắt gọn băng móc túi và xin đểu khi chúng đang hoạt động ở bệnh viện này.

Bắt nhóm giả nghèo, mắc bệnh nặng xin tiền trong bệnh viện ảnh 1

Ông Trần Cư- đội trưởng đội bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 3 đối tượng gồm Huỳnh Thị Hạnh (SN 1981, ngụ tại Bến Lức, Long An), Nguyễn Thị Mai (SN 1955, ngụ tại Lai Vung, Đồng Tháp), một đối tượng khác tên Mạnh đã nhanh chân tẩu thoát khi đội bảo vệ ập tới.

Bắt nhóm giả nghèo, mắc bệnh nặng xin tiền trong bệnh viện ảnh 2

Theo ông Cư, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại khu vực khám bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy, người đàn bà lớn tuổi ngồi ôm con gái khóc than cho gia cảnh nghèo khốn, mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chạy chữa. Từ trong đám đông, đối tượng “cò mồi” tên Mạnh bước ra thăm hỏi rồi rút tờ 200.000 đồng cho mẹ con Mai, sau đó kêu gọi mọi người giúp đỡ. Thương cảm, nhiều người bệnh và thân nhân ở bệnh viện lấy tiền giúp đỡ.

Cùng lúc, lực lượng bảo vệ khả nghi nên can thiệp, hai đối tượng Mai và Hạnh được mời về phòng trực ban làm việc. Tại đây, hai đối tượng khai nhận đã “vận động” được hơn 3 triệu đồng.

Theo ông Trần Cư, đây là băng nhóm chuyên tổ chức lừa đảo bằng thủ đoạn than nghèo kể khổ, lợi dụng lòng tốt của mọi người trục lợi bất chính.

Trước đó, ngày 20/8, lực lượng bảo vệ bệnh viện Chợ Rẫy cũng bắt gọn đối tượng Trần Thị Lùn, ngụ tại Đồng Nai, vào bệnh viện móc túi. Cùng ngày, lực lượng bảo vệ nơi đây cũng bắt Nguyễn Nghĩa Nhân, móc túi 2 điện thoại di động của người thăm nuôi bệnh, khi họ đang ngủ.

Lê Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.